Gặp gỡ các vị giám mục thuộc Giáo Hội Công Giáo – Hy Lạp Ukraine, là những vị đang ở đây tại Rôma dự Thượng Hội Đồng của các vị, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói đến một bài viết được đăng vào cuối tuần trước trên “L’Osservatore Romano”. Đức Giáo Hoàng nói Ngài không nỗ lực để “quảng bá” cho tờ báo của Vatican, nhưng rằng Ngài thích bài viết có liên hệ đến “sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong hành trình thượng hội đồng”.
Điều không phải là một Thượng Hội Đồng
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng này nay chúng ta đang ở trong mối nguy của việc tin rằng “thực hiện một hành trình mang tính thượng hội đồng, hay có thái độ thượng hội đồng”, có nghĩa là thực hiện một cuộc khảo sát các ý kiến và rồi đi đến một kiểu đồng thuận. “Một thượng hội đồng thì không phải là một Thượng Viện”, Ngài nói, “anh em phải nói mọi thứ, thảo luận chúng như anh em thường làm, nhưng đó không phải là tỏng một Thượng Viện”.
Không giống như chính trị, Đức Giáo Hoàng nói tiếp, một thượng hội đồng thì không phải là một loạt các đồng thuận: “Tôi cho anh điều này, anh cho tôi điều kia”. Đó không phải là vấn đề của việc thực hiện “những cuộc điều nghiên xã hội” có liên quan đến điều cần phải thay đổi, và cách để thay đổi điều đó.
Điều mà một thượng hội đồng là
Một thượng hội đồng chỉ là một Thượng Hội Đồng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, nếu Chúa Thánh Thần hiện diện. “Nếu Chúa Thánh Thần không hiện diện, thì chẳng có thượng hội đồng”, Ngài nói thêm. “Thực vậy, nếu không có Giáo Hội, thì không có căn tính của Giáo Hội”, Đức Giáo Hoàng nói tiếp. “Và điều gì là căn tính của một Giáo Hội? Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói cách rõ ràng: ơn gọi của Giáo Hội là truyền giáo. Căn tính của Giáo Hội là truyền giáo”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bằng việc mời gọi các giám mục thuộc Giáo Hội Công Giáo – Hy Lạp Ukraine hãy đi vào Thượng Hội Đồng của các vị cùng với Chúa Thánh Thần, ngay cả khi điều đó có nghĩa là “chiến giữa anh em!” Tuy nhiên, sau cùng, phải chính Thần Khí dẫn dắt anh em. “Đây là cách để thực thi”, Ngài nói.
Đan Sĩ (Vatican News)






