MỚI

04:09
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũMột trường học Công Giáo bỏ những tập truyện Harry Potter ra khỏi thư viện. Người Công Giáo có nên đọc không?

Một trường học Công Giáo bỏ những tập truyện Harry Potter ra khỏi thư viện. Người Công Giáo có nên đọc không?

Một trường tiểu học Công Giáo tại Nashville đã cấm 7 cuốn sách trong loạt truyện Harry Potter do bởi các quan ngại những tập sách này cổ võ phép thuật phù thuỳ và phép thuật đen. Một nhà trừ quỷ và là một tác giả Công Giáo đã cho CNA biết về các cuốn sách Harry Potter và niềm tin Công Giáo.

“Những cuốn sách này trình bày phép thuật vừa có tính tốt vừa tính xấu, là điều vốn không có thật, nhưng thực ra là một kiểu cám dỗ tinh quái”, Cha Dan Reehil, một vị coi sóc tại Trường Thánh Edward tại Nashville, đã nói với các phụ huynh trong một e-mail đề ngày 28/8.

“Những lời nguyền và chú được sử dụng trong các tập sách là những lời nguyền và chú thật; những thứ này khi con người đọc có nguy cơ triệu hồi các thần dữ đi vào hiện diện trong người đọc bản văn này”, vị linh mục nói thêm.

Cha Reehil nói rằng các tập sách “tôn vinh các hành vi mang tính thần thánh; triệu hồi người chết, đưa ra những lời chú trong số các hành vi khác vốn đi ngược với khuôn phép của tôn giáo – đối với tình yêu và sự tôn trọng mà chúng ta chỉ dành cho một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhiều người đọc những tập sách này có thể bị mê hoặc để tin vào những hành động này là hoàn toàn tốt lành, ngay cả tốt lành hay lành mạnh về mặt thiêng liêng”.

Cha Reehil nói các bậc cha mẹ là Ngài đã đưa ra quyết định cấm những tập sách này sau khi tham vấn các nhà trừ quỉ ở cả Hoa Kỳ và Rôma.

Trường Saint Edward dạy các học sinh từ lớp tiền lớp 1 đến lớp 8.

Các tập sách Harry Potter đã gây tranh cãi kể từ khi cuốn đầu tien được xuất bản vào năm 1997. Hiệp Hội Thư Viện Hoa Kỳ đã liệt kê loạt truyện Harry Potter là những loại sách mang tính thách đố nhất vào năm 2001 và 2002. Các loại sách này mang tính thách đố do bởi các tuyên bố về việc “chống lại gia đình”, chứa đựng nội dung “tôn giáo Satan”, và bạo lực.

Tác giả loạt truyện là J.K. Rowling đã bác bỏ ý tưởng là các tập sách của bà chứa đựng các thông điệp chống lại Kitô Giáo. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, tác giả nói là bà tin có những song hành giữa nhân vật mang tựa đề của loạt truyện, Harry Potter, và Chúa Giêsu Kitô.

Cha Charles Pope, một vị linh mục và là nhà trừ quỷ thuộc Tổng Giáo Phận Washington, đã cho CNA biết rằng “thật luôn tốt để sai phạm về phía sự cẩn trọng trong những vấn đề này”, khi thêm rằng quyết định bỏ các cuốn sách ra khỏi thư viện là “một phán quyết mang tính cẩn trọng”.

“Tôi nghĩ rằng vào những lúc như thế này thì chúng ta cần những sự cẩn trọng thêm nữa và như là một qui định chung tôi cổ võ, nhưng tôi nghĩ mọi cá nhân cha mẹ cần phải làm việc với con cái họ về những vấn đề này”, Cha Pope nói.

Cha Pope nói với CNA rằng Ngài chưa đọc các tập truyện Harry Potter cũng như xem phim ngoại trừ “một vài đoạn trích” và nói khi cười rằng loạt truyện này “đã quá tuổi Ngài”.

Bà Rosamund Hodge, một tác giả của các loại tiểu thuyết giả tưởng và là một người Dòng Ba Đa Minh, đã cho CNA biết bà nghĩ các quan ngại về “phép thuật” trong Harry Potter là hơi thừa.

“Phép thuật trong các tập sách này là về việc ‘thực’ như nữ thần trong truyện thần tiên Cinderella khi hát ‘bibbidi-bobbidi-boo’”, bà cho CNA biết.

“Mặc dù [Tác Giả J.K.] Rowling thực sự thi thoảng có lấy ra từ một số yếu tố thực cho thế giới mà bà tưởng tượng…thì các lời chú mà các nhân vật của bà sử dụng thường giống như tiếng La Tinh giả mô tả điều mà họ dự sẽ làm”.

Bà Hodge không tin có một mối nguy đối với trẻ em khi tình cờ triệu hồi các thần dữ qua việt đọc đi đọc lại “các lời chú” được sử dụng trong các cuốn sách.

“Trẻ em rất có thể là sẽ triệu hồi các con quỷ bằng việc đóng vai Harry Potter khi chúng vô tình bán linh hồn chúng qua việc tuyên bố lời ‘Abracadabra!’ trong khi thực hiện các tấm lá bài phép thuật”, bà Hodge nói.

Bà Hodge nói rằng mặc dù bà Rowling “không viết bằng một sự tưởng tượng Công Giáo”, thì bà không quan tâm đến những lời tố cáo về nội dung “mang tính tôn giáo” có trong các tập sách Harry Potter.

Tác giả cho CNA biết là các trẻ em Công Giáo có thể học điều gì đó từ các tập sách, ngay cả qua một loạt các nhân vật không có quan điểm Công Giáo.

“Tôi nghĩ câu trả lời phù hợp không phải là ngăn cấm các cuốn sách, mà là thảo luận chúng”, bà nói. “Nếu trẻ em học cách xử lý với Harry và các bạn của cậu khi đôi khi tin vào những điều sai trái, thì có lẽ các bạn sẽ được trang bị cho bữa ăn tối Tạ Ơn mà trong đó người chú yêu thích của các bạn công bố rằng trợ tử cần phải là hợp pháp”.

Cha Pope cho CNA biết rằng, bất luận là sự thảo luận của họ về Harry Potter là gì thì người Công Giáo nên cảnh giá đối với các kiểu đọc lại những lời bùa chú hay phù thuỷ.

“Một khi bạn thật sự đi vào trò phù thuỷ thì bạn đang ở phía bóng tối, vì không có gì thuộc về Thiên Chúa trong chuyện này. Đó là sự vi phạm Điều Răn Thứ Nhất”, Ngài nói.

“Tôi có ý nói, tôi đã phải nhìn vào mặt con quỷ này”, vị linh mục nói thêm. “Nó rất thật. Nó rất mưu kế. Nó rất xảo quyệt. Chúng ta cần phải tỉnh táo về hoạt động hiện tại của nó trên thế giới”.

Âu Dương Duy (CNA)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031