MỚI

01:16
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogĐỨC GIÁO HOÀNGĐức Giáo Hoàng nói với các bác sĩ điều trị ung thư: điều trị ung thư phải được cá nhân hoá

Đức Giáo Hoàng nói với các bác sĩ điều trị ung thư: điều trị ung thư phải được cá nhân hoá

Hội Ung Thư Ý được thành lập vào năm 1973. Đây là một trong nhiều hiệp hội trên khắp thế giới, tất cả đều dành cho việc điều trị bệnh ung thư, và để mang lại việc chăm sóc y tế cho người được chẩn đoán mặc bệnh này.

Trong bài diễn văn của Ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khen ngợi Hội vì “khích lệ việc nghiên cứu và ngăn ngừa, làm việc để cải thiện việc chẩn đoán và điều trị, và phát triển nhiều sáng kiến khác nhau để cập nhật và đào luyện các bác sĩ và các nhà phẫu thuật khác trong lãnh vực điều trị ung thư”.

Nuôi dưỡng các mối quan hệ

“Việc tạo ra và nuôi dưỡng các mối quan hệ là một sự cam kết thiết yếu để xây dựng thiện ích chung”, Đức Giáo Hoàng nói, trước khi nhận định về sự thật là cả các bác sĩ và bệnh nhân đều hiện diện trong buổi tiếp kiến tại Vatican. “Sự chọn lựa tham gia cùng nhau vào cuộc gặp gỡ này”, Ngài nói, “đại diện cho một thông điệp mạnh mẽ và dấu chỉ rõ ràng không chỉ cho thế giới chăm sóc y tế, mà còn cả đối với toàn xã hội, được mời gọi để canh tân chính mình theo cách huynh đệ và cổ võ”.

Một ngành điều trị ung thư của lòng thương xót

Hội Nghị Quốc Gia của Hội có chủ đề: “Chăm sóc tốt nhất cho mỗi bệnh nhân”. Đức Giáo Hoàng gọi đây là “một ngành điều trị ung thư của lòng thương xót”, vì sự nỗ lực cá nhân hoá việc điều trị cho thấy một sự chú ý “không chỉ đến bệnh, mà còn đến bệnh nhân và đến các tính cách của người bệnh”, Ngài nói. “Một ngành điều trị ung thư thế này vượt ra khỏi sự áp dụng các giao thức và cho thấy việc sử dụng công nghệ vốn đang phục vụ con người”.

Công nghệ và trợ tử

“Công nghệ không phục vụ con người khi nó giảm con người thành một thứ thuần tuý, khi nó phân biệt giữa những người vẫn xứng đáng được chăm sóc với những người không xứng đáng”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục. “Việc thực hành trợ tử rõ ràng nhằm cổ võ sự tự do cá nhân”, Ngài nói. “Trong thực tế, nó được dựa trên một tầm nhìn toàn trị về con người”.

Một môi trường lành mạnh

Sự ngăn ngừa tốt nhất, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc, “là cách ngăn ngừa của một môi trường lành mạnh và một lối sống tôn trọng thân xác con người và luật của nó”. Đây là lý do vì sao mà chúng ta phải tôn trọng ngôi nhà chung của chúng ta, Ngài nói, “vì nó tôn trọng chúng ta. Việc bảo vệ môi trường và cuộc chiến chống lại bệnh ung thư trở nên hai mặt của cùng một vấn đề, hai khía cạnh bổ trợ của cùng một cuộc chiến của nền văn minh và nhân loại”.

Đan Sĩ (Vatican News)

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031