Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

ĐGH Phanxicô nói về sức mạnh khiêm nhu của Đức Maria

 

 Trong buổi nguyện Kinh Truyền Tin vào ngày 15 tháng Tám, lễ Đức Mẹ Hồn xác Lên trời, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giảng về sự khiêm nhu của Đức Trinh Nữ Maria, ngài nhận xét rằng “sự khiêm nhu giống như một khoảng trống để dành chỗ cho Thiên Chúa.”

 Đức Thánh Cha cũng nói về phản ứng của Thánh Elizabeth khi người chị em họ của mình đến, lúc đó niềm vui “tràn ngập và bùng phát trong trái tim, bởi vì sự hiện diện vô hình nhưng thực sự của Chúa Giêsu tràn ngập tâm hồn bà.” Người nói: “Món quà cao trọng nhất mà Maria mang đến cho Elizabeth là Chúa Giêsus, Người sống trong lòng bà.”

 

 Khi kết thúc buổi triều yết, Đức Thánh cha đã nguyện xin Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xoa dịu nỗi lo âu và đau khổ của các dân tộc, những nơi mà, ở nhiều nơi trên thế giới, đang phải chịu đựng những thiên tai, những căng thẳng xã hội, hoặc xung đột.”

858    18-08-2017