Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Đức Thượng phụ Nga nói rằng Mặc Tư Khoa và Vatican thỏa thuận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine

 

 Đức Thượng phụ Chính thống Nga Kirill nói rằng Tòa Thượng phụ Mặc Tư Khoa và Vatican đã gần đạt được thoả thuận về tình hình ở Ucraine, sau buổi họp ngày 22 tháng Tám với Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh Vatican.

 “Lần này chúng tôi đánh giá rất cao, chúng tôi đã tìm ra sự hiểu biết lẫn nhau về vai trò mà giáo hội của chúng ta phải đóng vai trò liên quan đến việc hòa giải dân số ở Ukraine,” Thượng phụ Nga nói. Ông nói thêm rằng hai giáo hội “không thể đóng bất cứ vai trò nào khác ngoài vai trò hòa giải.”

 Lời tuyên bố của Thượng phụ Kirill đặc biệt quan trọng bởi vì Giáo hội Chính thống Nga đã thường đổ lỗi cho Giáo hội Công giáo Ukraine nghi thức Đông phương vì đã xúi giục chia rẽ ở Ukraine. Sự căng thẳng vượt quá vai trò của Giáo hội Công giáo Ucraine, ở một quốc gia mà tòa thượng phụ Moscow coi như là “lãnh thổ theo quy tắc giáo hội”, đã gây trở ngại mối quan hệ giữa Vatican và Giáo hội Chính thống Nga trong nhiều năm, kể từ khi Giáo hội Công giáo ở Ukraine bùng nổ mãnh liệt sau khi chế độ cộng sản sụp đổ.

 Đức hồng y Parolin đã đàm đạo với Đức Thượng phụ Kirill về việc mở rộng các mối quan hệ đại kết giữa Roma và Moscow, tiến hành một bước tiến đáng kể khi Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ Đức Thượng phụ Nga tại Havana. Năm nay, hơn 2,3 triệu người Nga đã tôn kính Thánh tích của Thánh Nicholas, được trưng bày tại Mặc Tư Khoa và St. Petersburg, được mượn từ nhà thờ Công giáo Bari, Ý Đại Lợi. Đức Hồng y Parolin đã nhận xét rằng sự thể hiện đức tin này cho thấy chiều sâu đức tin liên kết các tín hữu Công giáo và Chính Thống giáo. “Chủ nghĩa hiệp nhất về tính chất thiêng liêng là chân chính,” ngài nói, “nó tồn tại.”

 Trong cuộc đàm phán của họ, được tổ chức tại tu viện Danilovsky, Đức Hồng y và Đức Thượng phụ cũng bàn về hoàn cảnh của Kitô hữu ở Trung Đông, đồng ý rằng họ nên hợp tác trong việc hỗ trợ cho những người khó khăn.

 

NMS

651    23-08-2017