Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Hiệp hội những người sống sót và các nhà hoạt động lạm dụng tình dục toàn cầu yêu cầu Giáo hội hành động

Hiệp hội những người sống sót và các nhà hoạt động lạm dụng tình dục toàn cầu yêu cầu Giáo hội hành động

 

Tổ chức mới thành lập, Ending Clergy Abuse (ECA) - Dự án Tư pháp toàn cầu có mặt tại Roma trong tuần này, để tạo nên làn sóng trước Hội nghị Thượng đỉnh về lạm dụng.

 

Hiệp hội quốc tế những người sống sót, các nhà hoạt động sống sót và các nhà hoạt động nhân quyền có 40 người đang ở Thành phố Vĩnh Cửu với một nhiệm vụ cụ thể đáng ghi nhớ.

 

Tim Law, Chủ tịch sáng lập ECA / Thành viên hội đồng quản trị:

“Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ trẻ em và cung cấp công lý cho những người sống sót. Chúng tôi không chống lại Giáo hội. Chúng tôi muốn Giáo hội làm điều đúng đắn về những vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi muốn gây áp lực để bảo vệ trẻ em và công lý.”

 

Họ cũng là những người ủng hộ cho một điều gì đó thường được Tòa Thánh đề cập đến là “không khoan nhượng” của Vatican. Tuy nhiên, họ nói rằng còn một bước nữa để nó được thực hiện trên toàn thế giới.

 

Tim Law, Chủ tịch sáng lập ECA / Thành viên hội đồng quản trị:

“Chúng tôi quan tâm nhất đến ‘không khoan nhượng’ đối với việc giáo sĩ lạm dụng. Không khoan dung đối với sự che chở của các giám mục và lãnh đạo. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về điều đó trong sáu năm, nhưng nó cần phải được Giáo hội đưa ra luật phổ quát.”

 

Họ cũng nói rằng việc nói chuyện giữa Giáo hội, luật pháp và nạn nhân đôi khi có thể bị khó khăn. Đây là lý do tại sao họ hy vọng sẽ giúp thiết lập một ủy ban để giúp đối thoại.

 

Tim Law, Chủ tịch sáng lập ECA / Thành viên hội đồng quản trị:

“Một trong những ngyên tắc chủ yếu của chúng tôi là yêu cầu Giáo hội thành lập một ủy ban chân lý độc lập. Tôi nghĩ cuối cùng để vượt qua nhùng nhằng qua lại, điều qua tiếng lại lại. Các bên liên quan phải đến với nhau. Các quan chức Giáo hội, các nhà hoạt động sống sót nổi tiếng, các nhà lãnh đạo thế giới, nếu chúng ta có thể cùng nhau lập ra một ủy ban chân lý sẽ giúp tiến lên phía trước.”

 

ECA đang hy vọng thu hút sự chú ý và tác động đến các giám mục ở Roma, đây sẽ là một bước quan trọng đối với nhóm này đang cố gắng giúp đỡ cả nạn nhân và Giáo hội Công giáo.

 

Nguyễn Minh Sơn

 

317    20-02-2019