Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Khăn Liệm, thánh tích được điều tra nhiều nhất trong Giáo hội Công giáo

Khăn Liệm, thánh tích được điều tra nhiều nhất trong Giáo hội Công giáo

 Từ năm 2006, hàng ngàn người đã viếng thăm triển lãm Khăn Liệm tại Viện Giáo dục Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum ở Roma.

 Điểm nổi bật là bản sao chính xác Khăn Liệm Turin, được kèm theo những giải thích chi tiết khám phá lịch sử, nguồn gốc và bí ẩn của nó.

 Br. Javier Castellanos, Triển lãm Khăn Liệm:

“Chúng ta thấy rằng người đàn ông này đã bị tra tấn, có một mão gai, bị đóng đinh và được chôn cất theo truyền thống Do Thái.”

 Br. Manuel Aguilar, Triển lãm Khăn Liệm:

“Người đàn ông trên tấm Khăn Liệm là ai? Đức Kitô. Bây giờ, tất cả các cuộc điều tra cho thấy rất có thể là Chúa Giêsu Kitô. Tiếp tục là gì? Nó không cho thấy Chúa Giêsu Kitô trong tình huống tốt nhất. Người đã bị tra tấn, bị tra tấn, trên đầu đội mão gai, bị đóng đinh, trong trạng thái vô cùng khủng khiếp.”

 Khăn Liệm là một mảnh vải dài gần 15 feet và rộng 4 feet. Nó được cho là đã được sử dụng để bọc thân thể Đức Kitô trong mồ, và rằng Người để lại hình ảnh của mình in trên nó trong lúc Phục Sinh.

 Để hiểu nó, triển lãm bao gồm các bản sao gồm những móng tay từ Thánh Giá, một vương miện có thể bằng gai và roi được sử dụng trong cuộc Thương khó. Ngoài ra còn có một “vải liệm thập giá’ dựa trên những vết thương của người đàn ông trên Khăn Liệm.

 Cho đến nay, không có nghiên cứu nào có thể xác nhận danh tính của người này, và hình ảnh được in dấu là một bí ẩn thế nào.

 Br. Lucas De Brito, Triển lãm khăn Liệm:

“Từ quan điểm khoa học, nếu chúng ta tin rằng thân thể của Chúa Giêsu được bao bọc trong Khăn Liệm, nó sẽ là thánh tích quan trọng nhất trong Kitô giáo. Một di tích của chính Chúa Giêsu, mang hình ảnh của Người, trong đó có cơ thể của Người, điều mà chỉ ra cho những Kitô hữu Chúa Giêsu là ai, người đàn ông này là ai.”

 Mục tiêu của dự án này là nâng cao nhận thức về Khăn Liệm. Do đó, cuộc triển lãm được hướng đến bất cứ ai quan tâm đến câu chuyện hấp dẫn này.

 Br. Manuel Aguilar, Triển lãm Khăn Liệm:

“Chúng tôi đón tiếp khách hành hương, khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đón tiếp được trường học. Cũng cho những học sinh ở đây, tu sỹ và giao dân. Và những ai quan tâm đến nó.”

 Triển lãm được mở trong suốt cả năm và giải thích bằng sáu thứ tiếng. Đối với nhiều người, đó là một cầu nối giữa khoa học và đức tin. Nguyễn Minh Sơn

 

289    17-07-2018