Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Kitô hữu ở Israel phát triển thông qua nhập cư – được đi học và năng động

Kitô hữu ở Israel phát triển thông qua nhập cư – được đi học và năng động

 Dữ liệu nổi bật từ báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Trung ương, có khoảng 175 nghìn Kitô hữu ngày nay ở Israel, bằng 2% dân số. Dân số tăng 2,2%. 78,5% trẻ em 12 tuổi tốt nghiệp giáo dục trung học, chỉ dưới 70% dân số hoạt động.

 Dân số Kitô giáo đang gia tăng, thậm chí với tỷ lệ sinh con thấp hơn so với người Do Thái và Hồi giáo, cũng nhờ vào sự xuất hiện của những người lao động nhập cư. Một trình độ giáo dục tốt trong giới trẻ, với một con số gần như tương đương với đa số người Do Thái và tỷ lệ tham gia tích cực ngày càng đáng kể vào nhịp sống của đất nước.

 Đây là hình ảnh được tiết lộ bởi dữ liệu liên quan đến cộng đồng Kitô giáo của Israel, trong báo cáo gần đây do Cục Thống kê Trung ương xây dựng và được công bố cùng với những ngày lễ Giáng Sinh (bấm vào đây để xem video).

 Theo tài liệu, Kitô hữu ngày nay ở Israel có khoảng 175 nghìn tương đương với 2% tổng dân số. Năm 2017, tăng trưởng dân số của thiểu số đạt 2,2%, tăng rõ rệt so với 1,4% của năm trước. Theo các chuyên gia, sự tăng trưởng có liên quan đến sự xuất hiện của 597 người di cư từ Ethiopia chứ không phải là sự bùng nổ trong các ca sinh mới (nơi vẫn còn vấn đề).

 Theo phân bố lãnh thổ, 70,6% Kitô hữu sống ở miền bắc Israel; thành phố có sự hiện diện Kitô giáo lớn nhất là Nazareth, với hơn 22 nghìn dân, theo sau là Haifa chỉ dưới 16 nghìn.

 Liên quan đến hôn nhân Kitô giáo, 782 cặp vợ chồng kết hôn năm 2016; độ tuổi trung bình của nam 29,2, nữ 25,6. Trong năm 2017, số trẻ sơ sinh đạt 2504: số trẻ em lên đến bảy tuổi mỗi gia đình là 1,89, thấp nhất trong số các cộng đồng Israel. Trung bình của trẻ em trong các gia đình Do Thái là 2,39, vượt qua người Hồi giáo - sinh sôi nảy nở nhất - với 2,83.

 Dữ liệu tốt nhất là từ giáo dục: 78,5% trẻ em 12 tuổi tốt nghiệp trung học, cung cấp quyền truy cập vào giáo dục đại học (đối với người Hồi giáo, con số này là 59,5%, học sinh Do Thái đạt 78,7%)%. Trong năm học 2017/18, số học sinh Kitô giáo ở các trường trung học đã lên tới 5900, bằng 2,3% tổng số. 73% hoàn thành việc học, 22,8% tốt nghiệp và 3,3% cũng nhận được bằng.

 Cuối cùng, dân số Kitô giáo hoạt động ở Israel năm 2017, bao gồm những người từ 15 tuổi trở lên, đạt 68,6%, được phân bổ như sau: 63,3% nam giới và 74,7% nữ giới.

 Giáo dục, y tế và trên hết là du lịch - đặc biệt là những cuộc hành hương – là những lĩnh vực mà cộng đồng Kitô giáo tìm được việc làm thường xuyên nhất.

 Video: https://www.youtube.com/watch?v=h3b2D6YM9-Y&feature=youtu.be Nguyễn Minh Sơn

 

446    11-01-2019