Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Lễ Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội đã được Vatican xác định thời gian

Lễ Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội đã được Vatican xác định thời gian

Năm nay đánh dấu lễ kỷ niệm chính thức đầu tiên của ngày lễ, “Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội,” do Đức Thánh Cha Phanxicô thiết lập. Đó là một tước hiệu tôn vinh Đức Mẹ hậu Hội đồng Vatican thứ hai.

Đức Ông Arthur Roche, Thư ký Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích:

“Đó là một lễ kỷ niệm quan trọng vì thực sự là danh hiệu,“ Đức Mẹ, Mẹ của Giáo Hội” được Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI vào cuối Hội Đồng Vatican II, nhắc nhở mọi người rằng chúng ta có một người cầu bầu rất tuyệt vời với chúng ta trong Đức Bà của chúng ta; nhưng không chỉ vậy. Theo quan điểm thần học, chỉ ra rằng Đức Mẹ là một hình ảnh về những gì mà Giáo Hội trở nên hoàn thiện.”

Thư ký Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nói Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định lễ kỷ niệm này đặc biệt nhớ đến vai trò của của Đức Mẹ, không chỉ cho Chúa Giêsu, mà còn cho cả Giáo Hội.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định lễ kỷ niệm này vào ngày 11 tháng Hai năm 2018, kỷ niệm lần thứ 160 Đức Mẹ hiện ra ở Lourdes. Vì những ngày Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần thay đổi mỗi năm, ngay cả khi lễ kỷ niệm này rơi vào một lễ kỷ niệm phụng vụ khác, lễ kỷ niệm Mẹ Maria vẫn sẽ được ưu tiên.

Thuận lợi, ngày lễ đã được ghi vào Lịch Phụng vụ cách đây nhiều năm và có những lời cầu nguyện được chỉ định cho Thánh Lễ. Nó luôn luôn là một sự nhớ lại bản chất của Mẹ đối với Giáo Hội, nhưng bây giờ, sự khác biệt duy nhất là, nó sẽ trở thành bắt buộc. Nguyễn Minh Sơn

521    19-05-2018