Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Mong đợi những gì từ Hội nghị Thượng đỉnh về lạm dụng sắp tới ở Vatican

Mong đợi những gì từ Hội nghị Thượng đỉnh về lạm dụng sắp tới ở Vatican

 Cha Hans Zollner là một trong bốn giáo sĩ được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về lạm dụng tình dục bắt đầu từ ngày 21 tháng 2. Ngài nói trong khi đoán trước có những ý iến khác nhau, nhưng nhiệm vụ vẫn luôn rõ ràng.

 Cha Fr. Hans Zollner, Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ trẻ vị thành niên:

“Tôi thiết nghĩ sự hiểu biết của ủy ban đang chuẩn bị cho sự kiện này và hội nghị này, cũng như kỳ vọng của Đức Thánh Cha, là chúng ta sẽ làm những gì có thể bây giờ trong ba ngày rưỡi. Chúng tôi sẽ phải chọn trọng tâm của chúng tôi cho cuộc họp này và điều đó đã rõ ràng từ khi bắt đầu lập kế hoạch: phía hệ thống, phía cấu trúc, phía thể chế lạm dụng.”

 Để trang trải những điều này, Cha Fr. Zollner cho biết các chủ đề đã được chọn cho mỗi ngày.

 Cha Fr. Hans Zollner, Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ trẻ vị thành niên:

“Ngày đầu tiên, trách nhiệm của một giám mục liên quan đến cách đối phó với nạn nhân, cách đối phó với thủ phạm. Ngày thứ hai: trách nhiệm giải trình. Đối với ai chịu trách nhiệm - giám mục chịu trách nhiệm hoặc thuộc cấp tỉnh? Người ấy có thể báo cáo cho ai và ai có thể giúp người ấy, người ấy có trách nhiệm giải thích? Ngày thứ ba về sự minh bạch. Minh bạch đối với dân Chúa và công chúng.”

 Với những ý tưởng này, các nhà tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh hy vọng các giám mục và các tham dự viên sẽ biết cách tố cáo lạm dụng và cách hành động nếu các trường hợp được đưa đến cho họ. Ngoài ra, họ sẽ hướng dẫn những người khác trong giáo phận của họ thực hiện tương tự.

 Nguyễn Minh Sơn

 

272    17-02-2019