Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Sau 4 năm làm giáo hoàng: Đức Phanxicô đã thay đổi giáo triều như thế nào?

 

Việc cải cách Giáo triều Rôma mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện sau 4 năm, từ năm 2013 đến nay có thể tóm tắt bằng ba chữ: bình đẳng, tập trung và hiệu quả.
Sau 4 năm làm giáo hoàng Đức Phanxicô đã thay đổi giáo triều như thế nàoSau 4 năm làm giáo hoàng Đức Phanxicô đã thay đổi giáo triều như thế nào

1. BÌNH ĐẲNG
Đức Thánh Cha đã tạo ra một kênh mới cho Giáo triều, để tiếp nhận mọi thông tin về tình hình của Giáo Hội trên thế giới. Trong tháng đầu tiên sau khi đắc cử, Đức Thánh Cha đã thành lập một Hội đồng Hồng y để tư vấn cho ngài về việc quản trị Giáo hội. Bằng cách này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập một cách tiếp nhận thông tin khác. Đó là một hệ thống không theo chiều dọc và phân cấp.

2. TẬP TRUNG
Để tập trung kiểm soát tài chính của hơn 200 cơ quan trực thuộc Vatican, Đức Thánh Cha đã thành lập Văn phòng Kinh tế vào tháng Hai năm 2014. Ngài cũng tập trung các dịch vụ truyền thông của Vatican trước đây làm việc độc lập vào một bộ phận. Đức Thánh Cha đã sáp nhập 7 hội đồng tòa thánh thành hai cơ quan lớn: một cơ quan chuyên trách về giáo dân, đa số người Công giáo, và cơ quan còn lại chuyên về phát triển, để đưa ra câu trả lời cho những vấn đề của thế giới ngày nay.

Đức Thánh Cha cũng đã thành lập Ủy ban Giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên vào tháng 3 năm 2014. Mục tiêu của ủy ban là nâng cao nhận thức về vấn đề này ở mọi cấp độ của Giáo Hội, từ các giám mục, linh mục cho đến người giáo dân. Nó cũng đưa ra các hướng dẫn về cách giúp đỡ nạn nhân, và điều tra các linh mục, khi những cáo buộc ấu dâm xuất hiện.

3. HIỆU QUẢ
Để tránh lãng phí thời gian, Đức thánh cha đã bắt đầu các phòng ban mới này mà không cần đợi họ bắt đầu làm việc. Đây là cách làm khác thường ở Vatican, nhưng lại hiệu quả.

Thật vậy, những gì mà vị giáo hoàng người Argentina đưa vào thực tiễn, là những đề xuất được đưa ra trong các cuộc họp trước cuộc họp bầu giáo hoàng. Họ rõ ràng thấy được, giáo triều cần được cải tổ để phục vụ hiệu quả cho 1,2 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới.

Nguồn: Ronereport

782    15-03-2017