Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Tìm hiểu Ngày Thế giới vì Người nghèo

Tìm hiểu Ngày Thế giới vì Người nghèo

 

Ngày Thế giới vì Người nghèo đã được khởi sự bởi Thánh Cha Phanxiô năm ngoái vào ngày 19 tháng 11 năm 2017, và có nghĩa là sẽ diễn ra hàng năm. Tuy nhiên, mục đích của Ngày Thế giới vì Người nghèo là gì?

 NGÀY THẾ GIỚI VÌ NGƯỜI NGHÈO LÀ GÌ?

Ngày Thế giới vì người nghèo nhằm giúp đỡ những người thiệt thòi và nghèo khó. Đây cũng là một ngày để truyền bá nhu cầu nhận thức nhiều hơn về người nghèo trên toàn thế giới, và khuyến khích mọi người hành động nhiều hơn trong việc phục vụ họ.

 TẠI SAO ĐƯỢC THÀNH LẬP?

Ngày Thế giới vì Người nghèo bắt đầu ngay sau cuộc gặp gỡ người nghèo của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Năm Thánh Lòng Thương xót. Cũng tại cuộc gặp gỡ này, Đức Thánh Cha đã công khai xin lỗi họ.

 ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO

“Tôi xin lỗi cho tất cả những lần mà các Kitô hữu, khi đứng trước của một người nghèo hoặc khi một người nghèo gần gũi, họ quay đi chỗ khác. Tôi xin lôi.”

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Ngày Thế giới vì Người nghèo này như một lời kêu gọi phục vụ tốt hơn cho người nghèo và nâng cao nhận thức về những người có hoàn cảnh khó khăn.

 ĐỨC ÔNG RINO FISICHELLA, Chủ tịch Thăng tiến Phúc Âm hóa:

“Ngài nói rằng chúng ta không nên chỉ bố thí hay ôm hôn. Đức Thánh cha, kể từ khi bắt đầu trên ngôi vị giáo hoàng, ngài đã nói câu này: ‘người ta phải chạm vào xác thịt của Đức Kitô.’”

 Một cách để “chạm vào xác thịt của Chúa Kitô” là thông qua những hành động phục vụ sẽ diễn ra trong ngày này ở Roma và ở mọi thành phố.

 NHỮNG GÌ DIỄN RA TRONG NGÀY THẾ GIỚI VÌ NGƯỜI NGHÈO?

Năm ngoái, ngày này được tập trung vào câu Kinh Thánh “Những trẻ nhỏ, chúng ta đừng yêu thương bằng lời nói hay diễn thuyết, mà bằng hành động và lòng chân thành.” Một lều bệnh viện y tế được dựng lên trước Công trường Thánh Phêrô để giúp đỡ người nghèo vào Ngày Thế giới của Người nghèo.

 Chúa Nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017, Đức Thánh Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ với người nghèo tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Sau đó, ngài dùng bữa trưa với họ trong Khán đường Phaolô VI. Ước tính có khoảng 1.500 người tham dự bữa trưa này.

 NHỮNG GÌ ĐỔI MỚI NĂM NAY?

Năm nay, Ngày Thế giới vì Người nghèo dựa trên thánh thi “Người đàn ông tội nghiệp này đã kêu lên, và Chúa đã nghe tiếng anh ta.” Ngày Thế giới vì Người nghèo năm nay sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11.

 Vì các dịch vụ y tế năm ngoái sẽ cung cấp trợ giúp cho người nghèo. Không giống như năm trước, dịch vụ năm nay sẽ có sẵn cũng như cung cấp trong suốt buổi tối.

 

 ĐỨC ÔNG RINO FISICHELL, Chủ tịch Thăng tiến Phúc Âm hóa:

“Nhiều người nghèo sống vào ban đêm, họ là những người của ban đêm. Vì vậy, chúng ta phải phản ảnh điều này trong bệnh viện lều của chúng ta để cung cấp cho họ một trải nghiệm duy nhất về sự tham gia và chú ý.”

 Tương tự, sau Thánh Lễ trong Thánh đường Thánh Phêrô với người nghèo, Đức Thánh Cha một lần nữa sẽ dùng bữa trưa với những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, năm nay ngài đã tăng gấp đôi số lượng người mời. Người ta ước tính rằng khoảng 3.000 người sẽ tham dự bữa trưa tại Khán đường Phaolô VI.

 Đức Thánh Cha hy vọng nhiều người sẽ nhìn những hình thức nghèo khác nhau tồn tại trên toàn thế giới; và được truyền cảm hứng cho những tổ chức từ thiện quy mô hơn.

Nguyễn Minh Sơn

1837    16-11-2018