|
Cho đến nay, dựa trên quy định sửa đổi Khế ước giữa Cộng hòa Ý và Tòa thánh năm 1984, thì các văn bằng duy nhất được công nhận hoàn toàn là “Thần học và Kinh thánh”, thông qua một Nghị định riêng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu. Còn các văn bằng khác được cấp bởi các tổ chức đại học của Tòa Thánh trên lãnh thổ Ý chưa được công nhận.
Đức Hồng y Versaldi cho biết: “Tôi rất vui mừng về việc ký Thỏa thuận này. Tiếp nối với Khế ước (1984), Thỏa thuận hiện tại cho phép tiến hành các thủ tục công nhận cả các văn bằng học thuật chưa tương hợp được thực hiện, theo những điều kiện quy định và khung pháp lý về quan hệ giữa các hệ thống đào tạo của hai quốc gia, đồng thời cũng cho phép sinh viên tiếp tục học tập trong cả hai hệ thống. Và hiển nhiên, đây là một Thỏa thuận chủ yếu vì lợi ích của sinh viên quốc tế về văn bằng đã có hiệu lực, và hiện tại không ảnh hưởng bất lợi đến công dân Ý.”
Bộ trưởng Bussetti nói: “Chúng tôi rất tự hào về kết quả đạt được và đây là một Thỏa thuận lịch sử được chờ đợi từ lâu. Chúng tôi ký Thoả thuận này trùng với ngày kỷ niệm lần thứ 90 của Hiệp ước Laterano”. (Aci Stampa, 14/2)
Văn Yên, SJ