Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

ĐGH Phanxicô đặt hai thiếu niên trên lộ trình phong thánh

ĐGH Phanxicô đặt hai thiếu niên trên lộ trình phong thánh

 Sắc lệnh công nhận những nhân đức anh hùng của Alexia González-Barros, 14 tuổi, và Carlo Acutis, 15 tuổi

 Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành sắc lệnh tiến hành án kiện phong thánh của bốn ứng viên, bao gồm cả hai thanh thiếu niên đã sống một cách anh hùng với những đức tính Kitô giáo.

 Tại một cuộc họp với Đức Hồng y Angelo Amato, Quản nhiệm Thánh Bộ Phong thánh, Đức Thánh Cha đã ký một sắc lệnh công nhận các nhân đức anh hùng của Alexia González-Barros, cô đã gánh chịu những đau đớn từ một khối u ác tính cho Giáo Hội.

 González sinh ra ở Madrid năm 1971. Cha mẹ cô là thành viên của Hội đoàn Opus Dei và truyền lại niềm tin của họ cho năm đứa con của mình. Cô đã đã được Rước lễ lần đầu tại Roma và ngày hôm sau đã tham dự bưởi triều yết chung vào ngày 9 tháng Năm năm 1979.

 Cô chạy đến Thánh Gioan Phaolô II khi ngài chào đón những khách hành hương và đã nhận được phép lành và một nụ hôn của Đức Giáo hoàng.

 Vài năm sau, cuộc đời cô thay đổi đáng kể khi các bác sĩ phát hiện ra một khối u làm tê liệt cô dần dần. Trong suốt thời gian bệnh tật, cô đã dâng những đau khổ cho Giáo Hội và Đức Giáo hoàng, và thường cầu nguyện, “Lạy Chúa Giêsu, con muốn cảm thấy được tốt hơn, con muốn được khỏi bệnh; nhưng nếu Người không muốn điều đó, con xin được muốn những gì Người muốn.”

 Cô qua đời vào ngày 5 tháng Mười Hai năm 1985, ở tuổi 14.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng công nhận nhân đức anh hùng của Carlo Acutis, một thiếu niên sử dụng những kỹ năng máy tính của mình để liệt kê các phép lạ Thánh Thể trên khắp thế giới trước khi qua đời ở tuổi 15 do bệnh bạch cầu.

 Theo trang web của cậu về quá trình phong thánh, Acutis đặt Thánh Thể “ở trung tâm của cuộc đời mình và gọi đó là “đường cao tốc của tôi đến thiên đàng.”

 Trước khi qua đời vào năm 2006, Acutis dâng những đau khổ cho Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI và cho Giáo Hội.

 Các sắc lệnh khác được ký bởi Đức Thánh Cha còn công nhận những nhân đức anh hùng của:

- Pietro Di Vitale, một giáo dân người Ý và là thành viên của Dòng Ba Thánh Phanxicô. Ông sinh ra ở Sicily vào năm 1916 và qua đời vào năm 1940.

- Giorgio La Pira, cựu thị trưởng thành phố Florence và là thành viên của Dòng Ba Đa Minhy. Ông là một người ủng hộ cho hòa bình trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và bất chấp tầm vóc của mình trong cộng đồng quốc tế, ông sống trong một phòng giam nhỏ ở Nhà thờ Thánh Maccô ở Florence. Ông qua đời năm 1977.

 Thừa nhận những nhân đức anh hùng của một người là một trong những bước chính thức đầu tiên hướng tới phong thánh. Trong hầu hết các trường hợp, một phép lạ được quy cho sự can thiệp của người đó là cần thiết để phong thánh, bước tiếp theo hướng tới cương vị thánh. Nguyễn Minh Sơn

374    11-07-2018