Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

ĐTC Phanxicô: Hãy cố gắng nhìn thấy khuôn mặt Chúa Giêsu nơi những người sống trong đau khổ vì bất công xã hội

accxz
 Tuần lễ Xã hội Brazil lần thứ 6 (20-22/3/2024)


Trong thư gửi các tham dự viên Tuần lễ Xã hội Brazil lần thứ 6, Đức Thánh Cha cảm ơn họ đã dấn thân đồng hành với người nghèo và cổ võ quyền có nhà cửa, đất đai và công việc cho mọi người. Ngài mời gọi họ cố gắng nhìn thấy khuôn mặt Chúa Giêsu nơi những người sống trong đau khổ vì bất công xã hội.

Tuần lễ Xã hội Brazil lần thứ 6 được tổ chức bởi Ủy ban Mục vụ Giám mục về Hành động biến đổi xã hội của Hội đồng Giám mục Brazil. Sự kiện có chủ đề: “Một Brazil mà chúng ta mong muốn, cuộc sống tốt đẹp của người dân”.

Đồng hành cùng những người nghèo nhất

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1991, “Tuần lễ Xã hội Brazil đã tự đề xuất như một con đường hướng tới một ‘Giáo hội lữ hành’, cam kết phá bỏ những bức tường của sự loại bỏ và thờ ơ, đồng hành cùng những người nghèo nhất và bị tước đoạt nhiều nhất các quyền cơ bản trong cuộc đấu tranh của họ cho đất đai, nhà ở và công việc”. “Nó đề xuất một nền kinh tế mới, hỗ trợ nhiều hơn và khôi phục các giá trị dân chủ giúp xây dựng một xã hội nơi có sự tham gia thực sự của người dân vào quá trình ra quyết định của Quốc gia”.

“Đất đai, nhà cửa và công việc” cho mọi người

Trong thư, Đức Thánh Cha cảm ơn về sự dấn thân của họ và đặc biệt đã cùng với giới trẻ Brazil cổ võ “Nền kinh tế Clara và Phanxicô”, cảm ơn họ đã cổ võ lời kêu gọi của ngài về “đất đai, nhà cửa và công việc” cho mọi người. Ngài than phiền rằng đây là mong muốn của mỗi người cha người mẹ cho con cái họ, nhưng ngày nay lại trở thành xa vời trong cuộc sống của nhiều người.

Nhìn thấy khuôn mặt Chúa Giêsu nơi những người sống trong đau khổ vì bất công xã hội

Đức Thánh Cha hy vọng “Chiến dịch vì Sự sống”, được liên kết sống động với Tuần lễ Xã hội Brazil, sẽ tạo ra nhiều hoa trái ủng hộ một xã hội công bằng hơn, trong đó, như Chiến dịch Huynh đệ năm nay đã tuyên bố, tình huynh đệ phổ quát và tình bạn xã hội được thể hiện.

Để thực hiện điều này, Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy cố gắng nhìn thấy khuôn mặt Chúa Giêsu nơi những người sống trong đau khổ vì bất công xã hội, vì như Chúa đã nói: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy!” (Mt 25, 40).

(CSR_1231_2024)

 

 

Theo Vatican News (21/3/2024)

58    22-03-2024