Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Jeffrey Sachs vào Hàn lâm viện Giáo hoàng

bntvhlv1
 Nhà kinh tế học Jeffrey Sachs. Nguồn ảnh: WTO qua Wikimedia (CC BY-SA 2.0).


Hôm thứ Hai,
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm nhà kinh tế học Jeffrey Sachs vào Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội.

Văn phòng báo chí Tòa Thánh vào ngày 25/10 cho biết Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm Sachs làm “thành viên bình thường” của Hàn lâm viện do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập năm 1994 để thúc đẩy việc nghiên cứu và tiến bộ của khoa học xã hội.

Sachs, giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững tại Đại học Columbia ở New York, là khách mời quen thuộc của Vatican trong những năm gần đây.

Người đàn ông 66 tuổi này là một diễn giả nổi bật trong ít nhất sáu hội nghị của Vatican trong giai đoạn các 2019-2020, thuyết trình về các chủ đề từ giáo dục đến đạo đức.

Vị chủ tịch của Mạng lưới các Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc cũng đã tham dự vào thượng hội đồng Amazon vào tháng 10 năm 2019 và sự kiện “Nền kinh tế Phanxicô” vào tháng 11 năm 2020.

Sachs, người từng là cố vấn cho ba tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đã từng vận động để giảm tỷ lệ sinh ở các nước đang phát triển thông qua việc phổ biến các biện pháp tránh thai, một quan điểm trái ngược với giáo lý Công Giáo.

Ông viết vào năm 2011: “Thành công trong việc giảm tỷ lệ sinh cao phụ thuộc vào việc đảm bảo cho các bé gái được đến trường, đảm bảo trẻ em được sống sót và tiếp cận với các biện pháp tránh thai và kế hoạch hóa gia đình hiện đại”.

CNA đã phỏng vấn Đức Giám mục Marcelo Sánchez Sorondo, Viện trưởng Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội, về tuyên bố này vào tháng 2 năm 2020.

Đức Giám mục Sorondo trả lời rằng Sachs đã đưa ra bình luận đó vào năm 2011. “Bây giờ ông ấy đã thay đổi,” vị giám mục người Argentina cho biết.

Đức Giám mục Sorondo giải thích rằng Sachs đã xuất hiện với tần suất như vậy tại các hội nghị ở Vatican “bởi vì ông ấy tích hợp huấn quyền của Giáo Hội và của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào kinh tế bằng cách đặt con người và lợi ích chung vào trung tâm.”

CNA đã hỏi Sachs vào tháng 2 năm 2020 xem cách vận động của ông về việc giảm tỷ lệ sinh và biện pháp tránh thai có phù hợp với ý hướng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về “hệ sinh thái con người toàn diện” hay không và liệu ông có tin rằng những người ở các nước phát triển ủng hộ việc lựa chọn lối sống cho các nước đang phát triển là đúng hay không.

Sachs trả lời rằng ông hoàn toàn đồng ý với sự ý hướng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô” về “vai trò làm cha mẹ có trách nhiệm cũng như lời tuyên bố của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI. Ý tưởng này có nghĩa là các gia đình, tức là những người cha và người mẹ cùng nhau, nên đưa ra quyết định hợp lý về việc có con dựa trên hoàn cảnh của họ với trọng tâm là đảm bảo sự phát triển của chúng.

Sachs là cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres về 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), được các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2015 trong một nghị quyết có tên là Chương trình nghị sự 2030.

Mục tiêu 5.6 của SDG là “Đảm bảo khả năng tiếp cận phổ quát đối với sức khỏe sinh sản, sức khỏe tính dục và quyền sinh sản theo những gì đã được đồng thuận phù hợp với Chương trình Hành động của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển, Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và các tài liệu đúc kết mà các hội nghịđó đã phê duyệt.”

Sachs nói với CNA vào năm 2020: “Tiếp cận phá thai là lựa chọn tuỳ ý của mỗi quốc gia. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững và Chương trình Nghị sự 2030 không đề cập đến việc phá thai hay thúc đẩy việc phá thai.

Sachs sinh ngày 5 tháng 11 năm 1954 tại Detroit, Michigan. Ông tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Harvard. Ông đã giảng dạy tại Harvard và là giám đốc của Viện Trái đất tại Đại học Columbia.

Tạp chí Time đã hai lần ghi tên ông vào danh sách 100 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới và tạp chí Economist xếp ông vào nhóm ba nhà kinh tế năng động có ảnh hưởng nhất.

Là một chuyên gia về lý thuyết tiền tệ và tài chính quốc tế, Sachs gắn với thuật ngữ "liệu pháp gây sốc", một thuật ngữ được sử dụng để mô tả kế hoạch của ông đối với Ba Lan và Nga để chuyển nhanh chóng từ nền kinh tế do nhà nước kiểm soát sang nền kinh tế thị trường tự do.

Bernie Sanders, thượng nghị sĩ bang Vermont, người đã tranh cử tổng thống vào năm 2016 và 2020, đã viết lời tựa cho cuốn sách năm 2017 của Sachs “Xây dựng nền kinh tế mới của Mỹ: Thông minh, Công bằng và Bền vững”.

Theo quy chế của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học Xã hội, các ứng viên cho tư cách thành viên phải được ít nhất hai thành viên hiện tại đề xuất. Quy chế xác định rằng: “Hội đồng của Hàn lâm viện giới thiệu cho Hàn lâm viện danh sách các ứng viên cho từng vị trí còn trống. Hội đồng sẽ bỏ phiếu kín để đưa ra thứ tự ưu tiên mà các ứng cử viên sẽ được đề xuất lên Đức Giáo Hoàng.”

Ngoài ra, quy chế còn quy định rõ: “Các viện sĩ được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 10 năm và có thể được bổ nhiệm lại trực tiếp bởi Đức Giáo Hoàng sau khi tham khảo ý kiến ​​của Chủ tịch và Hội đồng của Hàn lâm viện. Các viện sĩ cũng có thể từ chức.

Theo CNA Staff - Nguồn: Catholic News Agency (25/10/2021)
Lược dịch: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

287    27-10-2021