Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, người công bố tên Tân Giáo Hoàng năm 2013, đã qua đời

Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, người công bố tên Tân Giáo Hoàng năm 2013, đã qua đời

 Đức Hồng Y người Pháp Jean-Louis Tauran, người đã xướng tên Đức tân Giáo Hoàng Phanxicô trên ban công Đền thờ Thánh Phêrô năm 2013, đã qua đời vào ngày 5/7 tại một bệnh viện ở Hartford, bang Connecticut, Hoa Kỳ, sau một thời gian nằm viện, hưởng thọ 75 tuổi.

 ĐHY Jean-Louis Tauran là đương kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng Đối thoại Liên tôn, đồng thời là Hồng Y Thị Thần đương nhiệm, tức là người sẽ giữ quyền nhiếp chính khi Toà Thánh trống toà. ĐHY Tauran đã mắc bệnh Parkinson từ lâu, khiến lưng ngài bị còng sang một bên, nhưng đã thực hiện xuất sắc vai trò người đứng đầu về đối thoại liên tôn của Toà Thánh, nhất là với thế giới Hồi Giáo. Tháng 4 vừa qua, mặc dù sức khoẻ yếu kém, ngài đã thực hiện một chuyến viếng thăm lịch sử đến Ả Rập Saudi để thăng tiến quan hệ giữa Toà Thánh và quốc gia Trung Đông này, cũng như giữa thế giới Kitô giáo và Hồi giáo.

 ĐHY Jean-Louis Tauran sinh ngày 5/4/1943 tại Bordeaux, Pháp. Ngài được thụ phong linh mục vào tháng 9/1969, có bằng cử nhân về triết học, thần học và giáo luật, và tham gia vào ngành ngoại giao Vatican từ năm 1975. Ngài làm việc tại toà sứ thần ở Cộng hoà Đôminicana từ 1975-1983. Từ 1983-1988, ngài là đại diện Toà Thánh tại tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE. Từ năm 1988, ĐHY Tauran được đặt làm phó thư ký Hội đồng Ngoại giao Giáo Hội - nay là Phân bộ Quan hệ với các Quốc gia của phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh. Năm 1991, ĐGH Gioan Phaolô II bổ nhiệm ĐHY Tauran làm thư ký của Hội đồng trên và tấn phong ngài làm Tổng Giám Mục. Trong vai trò đó, ngài ngang hàng với bộ trưởng bộ ngoại giao các nước, đã dẫn đầu đoàn ngoại giao của Toà Thánh đến rất nhiều hội nghị quốc tế, lên tiếng thay mặt cho Toà Thánh trong rất nhiều vấn đề, về chiến tranh và hoà bình, về Đất Thánh và nhân quyền.

 ĐHY Jean Tauran được bổ nhiệm làm chủ tịch Thư viện Vatican và Văn khố mật Vatican, đồng thời được nâng lên hàng Hồng Y vào năm 2003. Năm 2007, ĐGH Bênêđictô XVI chỉ định ngài làm Chủ tịch Hội đồng Đối thoại liên tôn. Năm 2011, ĐHY Tauran trở thành Hồng Y Trưởng đẳng Phó tế.

 Năm 2013, trong vai trò trên, ĐHY Tauran là người đã công bố tên của vị Giáo Hoàng tân cử, Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Một năm sau, 2014, ĐTC Phanxicô bổ nhiệm ĐHY Tauran làm Hồng Y Thị Thần của Hội Thánh Rôma, nghĩa là sẽ làm người quản trị Toà Thánh khi vị Giáo Hoàng đương kiêm từ nhiệm hoặc qua đời.

Trong bức thư chia buồn đến người thân của vị Hồng Y quá cố, ĐGH Phanxicô viết: "Tôi có kỷ niệm sâu sắc về con người có đức tin sâu sắc này, người đã nồng nhiệt phục vụ Hội Thánh của Chúa Kitô đến cùng, mặc cho gánh nặng bệnh tật... ĐHY Tauran đã để lại một dấu ấn sâu sắc và lâu dài trong Giáo Hội, nổi bật nhất là uy tín lớn lao và sự đáng kính mà ngài có."

 Rất nhiều nhà ngoại giao của các quốc gia, lãnh đạo các tôn giáo và các chức sắc của Giáo Hội Công Giáo đã lên tiếng bày tỏ nỗi buồn vì sự ra đi của ĐHY Jean-Louis Tauran. Ngài thật sự rất kiên cường và đầy nhiệt tâm phục vụ Hội Thánh Công Giáo, dù bệnh tật nặng nề vẫn không nề thi hành trung thành mọi nhiệm vụ, nhất là sứ mạng đoàn kết với các tôn giáo khác ngoài Kitô giáo, đặc biệt là Hồi giáo.

 Với sự ra đi của ĐHY Jean-Louis Tauran, Hồng Y Đoàn còn 225 thành viên, trong đó 124 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu Giáo Hoàng.

 Chúng ta hãy dâng một lời cầu nguyện cho vị Hồng Y đáng kính quá cố. Xin Chúa Kitô thương xót linh hồn ĐHY Jean-Louis Tauran. Gioakim Nguyễn

264    08-07-2018