Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

“Hãy gần gũi với giáo dân, công nhận họ”

 

“Cộng đồng Công giáo ở Bangladesh có thể tự hào về lịch sử phục vụ người nghèo của mình. Nhưng trước cơn khủng hoảng tị nạn hiện thời, chúng ta thấy càng phải làm nhiều hơn nữa.”

Đây là lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng với các giám mục Bengali mà ngài vừa tiếp ở nhà hưu dưỡng linh mục cạnh nhà thờ chính tòa Dhaka, trong ngày áp chót chuyến tông du châu Á.

 

Trong bài nói chuyện, Đức Phanxicô yêu cầu các giám mục, “Hãy gần gũi với các linh mục của mình, và nhất là gần gũi với các giáo dân. Cần phải thúc đẩy sự đóng gớp hiệu quả của giáo dân trong đời sống Giáo hội, phải có cơ cấu giáo hội cho giáo dân tiếng nói. Phải nhìn nhận giá trị và đoàn sủng của các giáo dân, khích lệ họ dùng tài năng của mình mà phục vụ Giáo hội và toàn xã hội. Trong đất nước này, nhiều người đã cống hiến cho việc dạy giáo lý. Mà việc tông đồ là điều căn bản cho tăng tiến đức tin và đào tạo Kitô giáo cho thế hệ tiếp theo. Họ đúng là những nhà truyền giáo đích thực và là người dẫn dắt cầu nguyện.

Chúng ta còn cần phải chuẩn bị cho những người đi theo con đường linh mục. Đồng thời việc mục vụ xã hội của Giáo hội ở Bangladesh phải nhắm trực tiếp đến việc hỗ trợ các gia đình, và đặc biệt là, thăng tiến phẩm giá phụ nữ. Người dân nước này nổi tiếng vì tình yêu thương dành cho gia đình, một tâm thức hiếu khách, sự tôn trọng với cha mẹ ông bà, chăm lo cho người cao tuổi, trẻ con ,và người yếu đuối.

Trong Kế hoạch Mục vụ, có một mục tiêu đầy tính ngôn sứ, đó là chọn lựa dành cho người nghèo. Cộng đồng Công giáo ở Bangladesh có thể tự hào về lịch sử phục vụ người nghèo của mình, nhất là ở những vùng sâu vùng xa, các cộng đồng bộ lạc. Ngày nay, Giáo hội vẫn tiếp tục việc phục vụ qua các việc giáo dục, các bệnh viện phòng khám, và nhiều tổ chức nhân đạo. Nhưng trước cơn khủng hoảng tị nạn hiện thời, chúng ta còn phải làm hơn nữa. 

Tôi hy vọng rằng đức ái sẽ luôn là niềm hứng khởi trong công việc giúp đỡ người khó khăn của anh em. Một đức ái nhanh chóng nhận ra những vết thương tích và quảng đại đưa tay ra giúp đỡ, giúp từng người một. Bằng chính việc làm của mình, chúng ta tạo dựng nền văn hóa của lòng thương xót.”

Đức Thánh Cha còn nói về tầm quan trọng của tuyên ngôn chung của những lãnh đạo tôn giáo lên án những người kích động chia rẽ, “Khi các lãnh đạo tôn giáo lên tiếng chống lại nạn bạo lực đội lốt tôn giáo, thì các lãnh đạo tôn giáo muốn thay thế văn hóa xung đột bằng văn hóa gặp gỡ, thì hãy tìm nơi cội rễ truyền thống tôn giáo của mình, sẽ có câu trả lời.”

Đức Giáo hoàng còn nói rằng đời sống thánh hiến là “một lối sống thứ ba trong Giáo hội.” Ngài chỉ ra rằng chỉ có nửa số giáo phận có cố vấn kinh tế và pháp lý. Và ngài thêm rằng giáo dân cần được can dự nhiều hơn trong vai trò cố vấn. Cuối cùng, ngài kêu gọi các chủng sinh và những linh mục cao niên hãy gắn bó với nhau hơn nữa.
2413103314611397106607387505250296460205725n
24301079146111495399654776847522650740383n

573    01-12-2017