Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Lời cầu nguyện để thêm nhiều người trẻ nhận ra ơn gọi của mình

teenteenagerprayprayershutterstock116209552
 Jaren Jai Wicklund | Shutterstock


Thánh Gioan Phaolô II đã cầu nguyện để có thêm nhiều người trẻ can đảm làm chứng nhân
cho Chúa Kitô trên thế giới.

Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta theo đuổi ơn gọi của mình, nhưng chúng ta có nghe thấy lời mời gọi đó hay không? Đặc biệt, những người trẻ được kêu mời để chăm chú lắng nghe Thiên Chúa và nghe thấy tiếng của Người, để khám phá ra nơi mà Người đang mời gọi họ đến.

Dưới đây là lời cầu nguyện của Thánh Gioan Phaolô II vào năm 2005 để cầu xin Thiên Chúa truyền cảm hứng cho thêm nhiều người trẻ biết phân định ơn gọi của mình.

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, nơi Ngài có trọn vẹn Thần tính ẩn ngự, Ngài mời gọi tất cả những ai đã chịu phép rửa “hãy ra chỗ nước sâu”, đi trên con đường dẫn đến sự thánh thiện. Xin đánh thức nơi tâm hồn của những người trẻ lòng khát khao được trở thành nhân chứng cho sức mạnh tình yêu của Ngài trong thế giới ngày nay. Xin hãy đong đầy người trẻ bằng Thần Khí can trườngkhôn ngoan, để họ có thể khám phá ra sự thật trọn vẹn về bản thân và về ơn gọi của riêng mình.


Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (09/11/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

2815    16-11-2021