Sidebar

Thứ Hai
29.04.2024

Một chuyên gia kêu gọi quan tâm đến Kitô hữu bị bạo lực Hồi giáo tại Nigeria

ni
 Lối vào Đại Chủng viện Chúa Kitô Vua ở Fayit, Fadan Kagoma, Nigeria,
khi ba chủng sinh bị bắt cóc ngày 11 tháng 10 năm 2021. | Ảnh: atholicnewsagency.com

Một chuyên gia chuyên về các cộng đồng Kitô bị bách hại tại Irak và Nigeria, kêu gọi dư luận quan tâm đến các tín hữu Kitô bị bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Nigeria.

Đó là ông Stephen Rache, một luật sư người Mỹ hoạt động rất nhiều trong các cộng đồng Kitô bị bách hại tại hai nước nói trên. Trong bài thuyết trình trước các sinh viên đại học Steubenville, bang Ohio, Hoa Kỳ, hôm 28 tháng Giêng, ông nói rằng chính phủ Nigeria phần lớn không chu toàn trách nhiệm bảo đảm an ninh cho người dân. Tình trạng này làm cho bạo lực vì lý do tôn giáo lan tràn và gây ra nạn vô luật pháp ở miền bắc nước này.

Theo luật sư Rache, điều làm cho tình trạng đồi tệ hơn, đó là Ngoại trưởng Blinken của Mỹ, vì những lý do chưa được tiết lộ, đã đưa Nigeria ra khỏi danh sách các nước cần được để ý đặc biệt vì những vi phạm tự do tôn giáo, mặc dù từ năm 2009, Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đề nghị đưa Nigeria vào danh sách này. Kết quả hành động của Ngoại trưởng Blinken là các tín hữu Kitô không thể đòi các chính phủ nhìn nhận sự thật về những gì đang xảy ra tại Nigeria.

Bài thuyết trình của luật sư Stephen Rache mang tựa đề: “Nigeria nên bờ vực thẳm: cuộc khủng hoảng hiện nay do bạo lực chống Kitô hữu tại Nigeria và câu trả lời của quốc tế”. Trước bài thuyết trình, có chiếu sứ điệp Video của hai giám mục người Nigeria, là Đức cha Stephen Dami Mamza, Giám mục giáo phận Yola và Đức cha Matthew Hassan Kukah, Giám mục giáo phận Sokoto.

Đức cha Mamza cho biết nhiều người trong gia đình của ngài đã bị nhóm Hồi giáo Boko Haram sát hại. Đức cha phê bình Ngoại trưởng Mỹ đã bỏ Nigeria ra khỏi danh sách các nước bách hại Kitô cần canh chừng, và cho biết đã chứng kiến sự bách hại tàn bạo chống các Kitô hữu đang tiếp diễn tại Nigeria. Tại nước này, nói chung đã có ít nhất 60.00 Kitô hữu bị giết trong hai thập niên qua. Có 3.462 Kitô hữu bị giết tại nước này trong 200 ngày đầu tiên của năm ngoái (2021), tức là mỗi ngày có 17 tín hữu bị giết, theo một nghiên cứu mới.

Đức cha Kukah cho biết giáo phận của ngài trước đây là trụ sở của vương quốc Hồi giáo (caliphate) và “bạo lực bách hại vẫn luôn còn đó dưới một số hình thức. Các tín hữu Kitô không được hiện diện trong đời sống công cộng, vì nhà cầm quyền hồi giáo tại đây cấm cản không cho các Kitô hữu tham gia đời sống công cộng. Tuy có những thách đố đó, nhưng nền giáo dục Công giáo có ảnh hưởng trong nhiều thập niên tại Nigeria.

Cả hai vị giám mục Nigeria đều đồng thanh nói rằng trào lưu Hồi giáo cực đoan là trọng tâm của bạo lực, không những các Kitô hữu nhưng cả những người Hồi giáo ôn hòa khác cũng gặp nguy hiểm. “Trong thế giới Hồi giáo hiện nay, có một yếu tố bạo lực cần phải được đối đầu”.

(CNA 28-1-2022)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (29/01/2022)

370    30-01-2022