Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Người Công giáo và biến đổi khí hậu: Chính phủ có trách nhiệm quan trọng, nhưng không chỉ có họ

Người Công giáo và biến đổi khí hậu: Chính phủ có trách nhiệm quan trọng, nhưng không chỉ có họ

 Một trong những thành quả của thông điệp “Laudato si” của Đức Thánh Cha Phanxicô là Phong trào Khí hậu Công giáo Toàn cầu. Cơ quan này tập hợp hơn 650 tổ chức để giúp mọi người có đức tin cam kết chăm sóc môi trường.

 Tomas Insua, Phong trào khí hậu Công giáo toàn cầu:

“Mục tiêu của chúng tôi là giúp Giáo hội và cộng đồng Công giáo tiếp nhận, hiểu biết và đưa vào thực thi thông điệp “Laudato si,” với hành động cương quyết và ứng phó với cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu.”

 Chiến dịch quan trọng nhất của họ có tên là “Live Laudato si.” Là một tổ chức Công giáo, họ làm việc nhằm nhấn mạnh các khía cạnh đạo đức của hệ sinh thái.

 Tomas Insua, Phong trào khí hậu Công giáo toàn cầu:

“Vấn đề mà chúng tôi tập trung nhiều nhất là cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu. Ví dụ, cuộc khủng hoảng tồn tại là gì.”

 Trang web của họ cung cấp tài liệu để giải thích trong các nhà thờ, trường học và các tổ chức mà mỗi người có thể làm để chăm sóc hành tinh. Giải pháp cho cuộc khủng hoảng môi trường không chỉ phụ thuộc vào chính phủ, mà còn phụ thuộc vào những công dân bình thường.

 Tomas Insua, Phong trào khí hậu Công giáo toàn cầu:

“Chính phủ có một trách nhiệm rất quan trọng, nhưng không chỉ có chính phủ. Tất cả những người trong xã hội: cá nhân, gia đình, giáo xứ, trường học, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, công đoàn. Tất cả chúng ta đều phải hành động. Đó là yêu cầu của Đức Thánh Cha Phanxicô.”

 Trong số những chiến dịch của tổ chức là “Hủy bỏ nhiên liệu hóa thạch,” “Ngày Trái đất” và “Hiệp ước khí hậu Paris.” Phong trào khí hậu Công giáo toàn cầu hiện diện trên tất cả các châu lục và tiếp cận trực tiếp ít nhất một triệu người Công giáo. Nguyễn Minh Sơn

340    04-07-2018