Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Người Yazidi sống sót của nạn diệt chủng nói với cộng đồng quốc tế: hỗ trợ bằng lời nói là chưa đủ

Người Yazidi sống sót của nạn diệt chủng nói với cộng đồng quốc tế: hỗ trợ bằng lời nói là chưa đủ

 Salwa là một nạn nhân người Yazidi 20 tuổi từ Iraq sống sót của nạn diệt chủng. Vào năm 2014, cô bị ISIS bắt cóc và bị bắt làm nô lệ trong năm tháng. Sau khi trốn thoát và đoàn tụ với gia đình, bây giờ cô trao đổi nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của các dân tộc và tôn giao thiểu số ở Trung Đông.

 Phát biểu tại một hội thảo gần đây về bảo vệ tự do tôn giáo, Salwa đảm bảo cung cấp nơi ẩn náu cho những người như cô không phải là mục tiêu chính, vì cộng đồng chỉ khao khát trở lại và cùng tồn tại hòa bình ở quê hương của họ.

 Salwa Khalaf Rasho, Nhà hoạt động Yazidi:

“Chúng ta cần phải thực hiện các luật để ngăn chặn đàn áp những sắc tộc thiểu số. Cần phải có luật bảo vệ những nhóm này.”

 Yazidis là một trong những thiểu số tôn giáo lâu đời nhất của Iraq. Một nhóm bị đàn áp về phương diện lịch sử, sự đàn áp của họ đã trở nên tồi tệ hơn trong thời gian gần đây. Kể từ năm 2014, Nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác đã tăng cường các vụ giết người và nô dịch hóa người Yazidi, gây ra nhiều trường hợp người ta bỏ trốn.

 Trong khi những tiếng nói quan trọng đã lên tiếng chống lại sự đàn áp này, gồm có Đức Thánh Cha Phanxicô, hầu hết người bản địa vẫn không thể mạo hiểm quay trở lại.

 Salwa Khalaf Rasho, Nhà hoạt động Yazidi:

“Chúng tôi đã thấy rất nhiều tiếng nói hỗ trợ, nhưng chúng tôi không thấy thể hiện bằng hành động. Có lẽ một số điều đã được thực hiện, nhưng chưa đủ. Chúng tôi không thể nhìn thấy kết quả trên vùng đất này. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, sẽ có nhiều việc hơn được thực hiện ở khu vực này.”

 Trong vài năm qua, hàng chục ngàn ngôi nhà đã bị phá hủy và hàng trăm ngàn người đã phải di dời khỏi cố hương của Salwa, vùng đồng bằng Nineveh. Do đó, những người trẻ Yazidi sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi để biến vùng này thành khu vực an toàn cho cô và những dân tộc thiểu số khác. Nguyễn Minh Sơn

 

211    13-07-2018