Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Nhân viên cứu hỏa của Vatican làm việc như thế nào

Một ngày trong cuộc đời của người lính cứu hỏa ở quốc gia nhỏ nhất trên thế giới là gì? Thường không có trường hợp khẩn cấp lớn, nhưng khi xảy ra thì những người này luôn sẵn sàng.

37 lính cứu hỏa tạo thành đội Vatican phải có mặt 24 giờ trong ngày. Ông Alessandro Fontanella đã được phục vụ 26 năm.

Ông Alessandro Fontanella, Đội trưởng Sở cứu hỏa Vatican:

“Chúng tôi thực hiện khoảng 500 cuộc cứu hộ thuộc những kiểu khác nhau trong tiến trình một năm. Chúng tôi thực nghiệm về những trường hợp như thang máy bị chặn, lũ lụt, mở cửa ... Về căn bản, bất cứ điều gì cần thiết. Chúng tôi phục vụ trong những buổi lễ của Đức Thánh Cha và những người ở trong Công trường Thánh Phêrô.”

Ông cho biết một trong những loại cứu hộ khó khăn nhất là những người ở đỉnh mái vòm của Đền Thánh Phêrô, cao gần 450 feet. Mái vòm rất hẹp và có 600 bậc thang dẫn lên nó, vì vậy nhiều người không đạt được đến đỉnh.

Ông Alessandro Fontanella, Đội trưởng Sở cứu hỏa Vatican:

“Nhiều lần tôi đã nhìn thấy những vấn đề mà mái vòm mang lại, vì nó rất hẹp, trong những trường hợp đó, chúng tôi phải đưa những người bị chứng chóng mặt hoặc bị bệnh do chiều cao mái vòm xuống. Việc cứu hộ trong mái vòm là khó khăn nhất, thường xuyên xảy ra vào mùa hè do nhiệt độ cao và đặc biệt là với người cao tuổi ...”

Những yêu cầu gia nhập sở cứu hỏa này phải là Công giáo, dưới 25 tuổi và là nam. Mặc dù họ nói rằng sau này trong tương lai có thể thay đổi.

 Cesar Luis, nhân viên cứu hỏa Vatican:

“Tôi gia nhập vì đức tin chúng ta có trong Chúa của chúng ta và cũng vì khả năng giúp đỡ những người sống ở đây. Chúng tôi thấy tất cả những gì xung quanh chúng tôi, tất cả nghệ thuật này và nó là một Nhà nước trong một Nhà nước khác, tôi nghĩ nó đại diện cho một cái gì đó tuyệt diệu.”

Ông Alessandro Fontanella, Đội trưởng Sở cứu hỏa Vatican:

“Người ta cảm thấy như nhân vật chính vì có đức tin và hy vọng. Rất vui khi làm việc với các sự kiện như Lễ hội và những buổi lễ đặc biệt.”

Họ nói rằng một lần trong Lễ Giáng sinh một ngọn nến đốt cháy một số đồ trang trí. Họ cũng giải thích rằng có một đám cháy gây ra trên lãnh thổ Vatican mà họ vẫn đang điều tra.

Những người bảo trợ của các nhân viên cứu hỏa là Thánh Barbara và Đức Giáo hoàng Leo IV. Truyền thuyết cho rằng vị giáo hoàng này đã cố gắng kiềm chế vụ hỏa hoạn lớn Borgo, trong vùng lân cận của Vatican, vào năm 847 với sự ban phúc lành của ngài.

 

Mặc dù họ không gặp nhiều vụ hoả hoạn để cứu chứa, nhưng những người này đã hiến dâng tất cả những ngày của họ để duy trì an ninh và hòa bình ở Thành quốc này, nơi người kế vị Thánh Phêrô yên giấc. Nguyễn Minh Sơn

820    05-03-2018