Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Những điểm then chốt về chuyến đi của ĐGH Phanxicô đến Bari

Những điểm then chốt về chuyến đi của ĐGH Phanxicô đến Bari

 Vào thứ Bảy ngày 7 tháng Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đi Bari, miền nam nước Ý. Đây sẽ là lần viếng thăm thứ ba của Đức Thánh Cha đến vùng này trong năm nay.

 Ý nghĩa của Bari là gì?

Thành phố Bari đặc biệt mang tính biểu tượng vì nó bảo tồn những di tích của Thánh Nicholas, thánh nhân đại diện cho nhịp cầu giữa Đông và Tây và còn được tôn kính ở Nga.

 Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Thánh bộ Giáo hội Đông phương:

“Tại Bari là thánh tích của Thánh Nicholas, vì vậy đó là một nơi được tôn kính bởi tất cả, nhưng đặc biệt là ở Đông phương, vì ngài là một giám mục phương Đông.”

 Nhà thờ Thánh Nicholas ở Bari là một trung tâm đại kết, vì những tu sỹ Dòng Đa Minh quản lý, xem vị thánh này như một người cho mọi người. Ngôi nhà thờ thậm chí còn có một nhà nguyện Chính thống.

 Đức Thánh Cha đi vì lý do gì?

Đức Thánh Cha muốn cầu nguyện cho thực tế bi thảm mà hàng triệu người ở Trung Đông phải đối mặt, những người đã bị tổn thương do chiến tranh, chủ nghĩa cơ bản và bách hại tôn giáo.

 Đức Thánh Cha đã kêu gọi một cuộc gặp gỡ cầu nguyện đại kết với các lãnh đạo Kitô giáo của vùng này, dù Công giáo hay không Công giáo.

 Những nhà lãnh đạo giao hội nào tham gia với Đức Thánh Cha Phanxicô?

Mười chín vị lãnh đạo Giáo Hội hoặc đại diện của họ sẽ tham dự cuộc gặp gỡ, gồm những người Chính Thống giáo, Chính Thống Assyria và giáo phái Lutheran, cũng như Hội đồng Giáo hội Trung Đông.

Những người tham dự đáng chú ý sẽ là Thượng Phụ Chính Thống Đại kết Bartholomew, Giáo trưởng Chính Thống Coptic Tawadros II của Ai Cập, và Đức Hồng y Louis Raphael Sako của Iraq, Thượng phụ Công Giáo Chaldean.

 Kitô giáo hiện diện ở Trung Đông

Có bảy Giáo hội Công giáo ở Trung Đông hiệp thông với Rôma, và 14 giáo hội Chính thống Đông phương.

 Một trăm năm trước, Kitô hữu chiếm 20% dân số Trung Đông; ngày nay, con số đó đã giảm xuống còn bốn phần trăm. Sáu mươi lăm phần trăm Kitô hữu trong vùng là Chính Thống. Giáo hội Chính thống Coptic là nhóm Kitô giáo lớn nhất, chủ yếu tập trung ở Ai Cập. Đạo Tin Lành chiếm một tỷ lệ nhỏ ở khu vực này.

 Khác biệt giữa Kitô giáo Chính thống và Công giáo Roma là gì?

Những Giáo hội Chính thống phát triển từ sự hiệp thông với Giáo hội Công giáo bắt đầu vào thế kỷ thứ 11, do một số bất đồng thần học và giáo lý.

 Trong số những khác biệt này là tính ưu việt của Đức Giám mục Roma, các yếu tố của Ba Ngôi, Quan niệm Vô nhiễm, sự tồn tại của luyện ngục và sự không chia cắt hôn nhân.

 Những Giáo hội Đông phương hiệp thông với Rôma gồm có Giáo hội Công giáo Chaldean và Giáo hội Chính thống Coptic.

 Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo thành viên nhằm thúc đẩy tình huynh đệ, đoàn kết và đối thoại, với hy vọng rằng những người ở vùng trung tâm Kitô giáo này sẽ có thể thực thi một cách hòa bình đức tin của mình. Nguyễn Minh Sơn

186    07-07-2018