Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Những giải pháp cho chuyến đi của ĐGH Phanxicô tới Chile

Những giải pháp cho chuyến đi của ĐGH Phanxicô tới Chile

Ai chi trả cho chuyến đi?

Giáo hội Công giáo sẽ chịu chi phí cho các sự kiện tôn giáo của mình, và chính phủ Chilê sẽ xử lý những cuộc gặp gỡ và an ninh quốc gia của ngài - giống như các sự kiện khác như như các buổi hòa nhạc, đấu bóng hoặc cuộc đua.

Cả Đức Thánh Cha và Vatican đều không phải trả chi phí cho chuyến đi này. Các chi phí sẽ cung cấp công việc cho hàng ngàn người trong nước và có phụ cấp cho những khu vực thăm viếng. Ngoài ra, một triệu du khách từ Á Căn Đình sẽ đến dự chuyến thăm này. Tất cả các khách sạn đã được đặt, và Chí Lợi sẽ được dẫn một ánh sáng dương cực của các phương tiện truyền thông.

Những chủ đề của chuyến tông du là gì?

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đến ba thành phố: thủ đô, Santiago, Temuco ở phía Nam và Iquique ở phía bắc.

Tại Santiago, ngài sẽ tổ chức các cuộc gặp chính thức quan trọng - với chính phủ, với các giám mục và cả giới trẻ.

Đức Thánh Cha sẽ đến thành phố Temuco thuộc vùng Mapuche, rất gần biên giới với Á Căn Đình.

Điểm dừng cuối cùng là Iquique, một cảng mở cổ ở miền Bắc. Đây là khu vực mà người di cư từ khắp Châu Mỹ Latinh, đặc biệt là Peru, Bolivia và Colombia.

Một trong những vấn đề nhạy cảm của chuyến đi có thể xuất hiện ở đó, sự tranh cãi giữa Bolivia và Chí Lợi về việc có được một lối đi ra biển.

Đường ra của biển Bolivia đối với biển là một trong những chủ đề tinh tế nhất. Nước này đã mất việc mở đường ra Thái Bình Dương trong một cuộc chiến tranh với Chí Lợi bắt đầu năm 1873.

Bolivia đang kêu gọi Toà án Tư pháp quốc tế ra lệnh cho Chi lê đàm phán một lối thoát ra biển.

Trong chuyến đi tới Bolivia năm 2015, Đức Thánh Cha đã khuyên cả hai nước phải tổ chức đối thoại. Tại Bolivia, tuyên bố của Đức Thánh Cha về việc mở cửa ra biển đã được đón nhận nồng nhiệt, trong khi điều này làm phiền Chí Lợi.

Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Tôi có thể nói rằng không phải là bất công khi suy xét một điều gì đó như thế này, để có khát vọng này.”

Chí Lợi đã yêu cầu Đức Thánh Cha Phanxicô không bình luận về cuộc xung đột trong chuyến đi này, ít nhất là cho đến khi tòa án đưa ra quyết định.

Mariano Fernandez, Đại sứ từ Chilê tại Tòa thánh:

“Những gì chúng tôi đòi hỏi, không chỉ là Đức Thánh Cha, mà chúng tôi đã yêu cầu bất cứ ai gạt bỏ ý kiến ​​của họ về vấn đề này trong khi nó năm trong tay của tòa an.”

Trông đợi điều gì?

hai chủ đề xuyên suốt có thể xuất hiện trong tất cả các hành động đáp lại của Đức Thánh Cha.

 Một là thúc đẩy tình hữu nghị xã hội trong nước, mối quan hệ tốt đẹp giữa người dân ngay cả khi họ có quan điểm đối kháng; và mặt khác, giúp Giáo hội nổi lên từ cuộc khủng hoảng uy tín mà chính nó tự thấy, đặc biệt là sau vụ bê bối Karadima.

Fr. Fernando Karadima là một linh mục có uy tín được đánh giá cao, cho đến khi được phát hiện ra rằng ông đã có một cuộc sống lứa đôi và lạm dụng những người khác nhau trong những năm 1980.

Vào năm 2011, Vatican tuyên bố ông có tội, đã ra lệnh ông ta tự ẩn trong một tu viện và cấm ông ta không hoạt động bất kỳ sứ mệnh mục vụ nào.

Cha P. Fernando Montes, Linh mục dòng Tên, Chí Lợi:

“Ngày nay, Giáo hội có uy tín 80 phần trăm, giống như tất cả các tổ chức - bởi vì điều tương tự xảy ra với các đại diện và thượng nghị sĩ - Giáo hội đã suy sụp và bây giờ là một trong những cơ quan đáng tin cậy nhất ở châu Mỹ Latinh.”

Những thành viên Giáo hội Chí Lợi?

Chi lê có Giáo hội ít phổ biến nhất ở Mỹ Latinh. Khảo sát cho thấy 36 phần trăm tin tưởng vào nó, giảm 43 điểm so với 7 năm trước.

Điều này được phản ánh trong thực hành tôn giáo thấp nhất.

Đất nước có 17.800.000 cư dân. Trong năm 2006, 70 phần trăm là người Công giáo; trong năm 2014, con số này giảm xuống còn 66,7 phần trăm. Các nhà truyền giáo đã tăng từ 14 đến 16 phần trăm, và người vô thần từ 12 đến 22 phần trăm.

 

Đức Thánh Cha Francis có ba ngày ở quốc gia này để thay đổi tình hình.  Nguyễn Minh Sơn

372    14-01-2018