Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Những vụ đánh bom liều chết các nhà thờ Coptic ở Ai Cập giết chết 44 người

 

  Những vụ đánh bom thí mạng đã nổ ra hàng giờ đồng hồ tại hai nhà thờ Coptic ở miền bắc Ai Cập, giết chết 44 người và biến nghi thức Chúa Nhật Lễ lá thành những cảnh kinh hoàng và xúc phạm chính phủ đã khiến tổng thống gọi tình trạng khẩn cấp trong ba tháng.

 Nhóm Hồi giáo tuyên bố trách nhiệm về vụ bạo lực này, thêm vào nỗi sợ hãi rằng các phần tử cực đoan đang chuyển trọng tâm của họ vào dân thường, đặc biệt là thiểu số Kitô giáo Ai Cập.

 Các cuộc tấn công ở các thành phố phía bắc của Tanta và Alexandria cũng khiến 126 người bị thương đã bắt đầu vào Tuần Thánh dẫn đến lễ Phục Sinh, và chỉ vài tuần trước khi Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ thăm Cairo.

 Máu chảy trong nhà thờ St. George sau vụ đánh bom tự sát ở thị trấn Tanta, Ai Cập, Chúa Nhật, ngày 9 tháng Tư năm 2017. Các quả bom phát nổ tại hai nhà thờ Coptic ở các thành phố Tanta và Alexandria phía bắc Ai Cập khi những các tín hữu đang tham dự Chúa Nhật Lễ Lá, giết chết hơn 40 người và làm bị thương nhiều người trong cuộc tấn công mà nhóm Hồi giáo tuyên bố.

 Đức Giáo chủ Tawadros II, nhà lãnh đạo Giáo hội Coptic, người mả sẽ gặp Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 28 đến 28 tháng Tư, đã ở trong nhà thờ Alexandra vào lúc xảy ra vụ đánh bom nhưng ngài không hề hấn gì.

 

 Đó là ngày nguy hiểm và tồi tệ nhất đối với Kitô hữu trong nhiều thập kỷ qua kể từ khi vụ đánh bom tại nhà thờ Cairo vào tháng Mười Hai đã giết chết 30 người.
NMS 

715    10-04-2017