Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Pêru: Một góc rừng Amazonia được đặt tên “Giáo hoàng Phanxicô”

 

 

Một cộng đoàn dân tộc bản địa Pêru quyết định đặt tên “Giáo hoàng Phanxicô” cho khu rừng 1800 hêcta ở rừng Amazonia. Bộ trưởng bộ Môi trường Pêru cho biết, các người bản địa vinh danh ngài vì ngài đã quan tâm đặc biệt đến công việc gìn giữ Căn nhà chung.

Tiếng bản địa amahuaca “Rừng Giáo hoàng Phanxicô” là Nihii Eupa Francisco, rừng thuộc cộng đoàn Boca Pariamanu, ở vùng Madre de Dios miền đông-nam Pêru. Ông Puerto Maldonado, tộc trưởng vùng này sẽ đón Đức Giáo hoàng vào ngày 19 tháng 1 sắp tới.

Một khu rừng phong phú

Các người bản địa amahuaca sẽ đích thân trao cho Đức Phanxicô “bằng khoán” của tộc đoàn khi họ quyết định đặt tên ngài cho 1800 hêcta rừng. Họ cũng sẽ giải thích cho ngài biết cộng đoàn bản địa này đã làm các công việc bảo vệ và gìn giữ khu rừng này như thế nào.

Boca Pariamanu có là tộc đoàn 180 người dân gồm 20 gia đình, cộng đoàn duy nhất người amahuaca của vùng Madre de Dios. Khu rừng của cộng đoàn này rất đẹp, nổi tiếng nhờ có nhiều giống mèo, hươu và khỉ cũng như các loại cây cỏ hiếm như các cây dẻ, cây thông bá hương.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

794    20-12-2017