Sidebar

Thứ Hai
20.05.2024

Phép lạ mở đường cho việc tuyên Chân phước của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I

pope-jpi
 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I - Nguồn ảnh: Vatican Media


Vị Giáo hoàng người Ý đã chuyển cầu cho một bé gái 11 tuổi mắc bệnh viêm não cấp tính nghiêm trọng và sốc nhiễm khuẩn giữa những cơn động kinh không kiểm soát được.

Sau khi các bác sĩ nói với Roxana Sosa rằng họ không thể làm gì khác cho đứa con gái 11 tuổi của bà, người đang mắc bệnh viêm não cấp tính nghiêm trọng và sốc nhiễm khuẩn do những cơn co giật không kiểm soát được, người mẹ đã đến cầu nguyện ở một nhà thờ Công giáo ở ngay cạnh bệnh viện.

Bên trong nhà thờ ở Buenos Aires, cô đã tình cờ gặp được Cha José Dabusti, người đã đến cầu nguyện bên giường bệnh của con gái bà vào đêm 22 tháng 7 năm 2011.

Vị linh mục đề nghị họ trao phó Candela Giarda, con gái của bà, cho lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa là Giáo Hoàng Gioan Phaolô I, và họ đã cùng nhau cầu nguyện.

Trước đó cùng ngày, các bác sĩ tại Favaloro Foundation đã dùng những từ “cận kề cái chết” để diển tả tình trạng của Candela, theo trang web của Bộ Phong Thánh ở Vatican.

Candela đột nhiên ngã bệnh bốn tháng trước đó với chẩn đoán sau cùng là do Hội chứng Động kinh Liên quan đến Sốt Nhiễm khuẩn.

Vào tháng 3 năm 2011, Roxana đưa Candela đến một bệnh viện ở quê hương của họ là Paraná, ở đông bắc Argentina, "trong tình trạng động kinh ác tính khó chữa."

“Tôi đưa con bé đến bệnh viện nhi ở Paraná, và con bé đã được đưa vào trị liệu. Trong vài giờ, Candela đang trong tình trạng hôn mê, được thở bằng máy trợ thở. Con bé bị co giật và các bác sĩ đã thử dùng các loại thuốc chống co giật khác nhau, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì”, Roxana đã trả lời với các phóng viên trong một cuộc phỏng vấn với trang tin tức Infobae của Argentina.

Nhiều cơn co giật động kinh hàng ngày khiến cô phải đặt nội khí quản cho con gái mình, người vốn được chuyển đi trên xe cấp cứu với quãng đường hơn 480 km để đến phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện nghiên cứu Favaloro Foundation ở Buenos Aires vào tháng 5 năm đó.

“Từ khi chúng tôi đến Favaloro, tình trạng của Candela trở nên tồi tệ hơn thay vì tốt hơn. Con bé không còn hy vọng sống. Thậm chí họ còn bảo tôi hãy trở về Paraná để con bé được qua đời tại gia đình”, Roxana nói.

Nhưng sau khi cầu nguyện với Cha Dabusti để nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô I, con gái của Roxana đã bắt đầu có những dấu hiệu cải thiện chỉ sau một đêm.

Sau đó Roxana thừa nhận rằng vào thời điểm đó bà biết rất ít về vị Giáo hoàng người Ý, người vốn chỉ từng phục vụ trong cương vị giáo hoàng được 33 trước khi qua đời cách bất ngờ vào năm 1978. Nhưng bà ấy nói với trang tin tức Argentina rằng bà đã tin tưởng vào những gì vị linh mục đề xuất với mình mà không hề do dự và đã cầu xin của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I chuyển cầu cách riêng.

Theo Vatican, các nhân viên điều dưỡng trong phòng chăm sóc đặc biệt cũng đã góp lời cầu xin vị cựu Giáo hoàng cầu thay nguyện giúp.

Trang web của Vatican cho biết: “Vào ngày 23 tháng 7 năm 2011, tình trạng sốc nhiễm khuẫn đã được cải thiện nhanh chóng, tình trạng này sau đó đã được tiếp nối bằng sự khôi phục tính ổn định của huyết động và hô hấp.”

Hai tuần sau, Candela được rút nội khí quản; và đến ngày 25 tháng 8, tình trạng động kinh của cô đã được điều trị. Cô đã được xuất viện vào ngày 5 tháng 9.

Cha Dabusti đã báo cáo những gì đã xảy ra cho Vatican và nhận được lệnh viết lại chính xác những chi tiết mọi thứ đã xảy ra liên quan đến sức khỏe của Candela.

Đức Jorge Mario Bergoglio là vị Tổng Giám mục địa phương vào thời điểm phép lạ diễn ra tại Buenos Aires vào năm 2011. Ngài sẽ trở thành Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào năm 2013.

Sau khi cuộc điều tra của Vatican về việc chữa lành của Candela kết thúc, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận sự kiện này là một phép lạ có được nhờ lời chuyển cầu của Đức Gioan Phaolô I vào ngày 13 tháng 10 năm 2021. 

Hiện nay, Candela đã được 21 tuổi và đang theo học ngành thú y. Cô ấy hiện không dùng đến bất kỳ loại thuốc nào nữa.

Như mẹ cô ấy từng nói, "Phép lạ vẫn còn tồn tại, và tôi đã chứng kiến được phép lạ đó qua Cande."

Theo Courtney Mares - Nguồn: National Catholic Register (13/10/2021)
Chuyển ngữ: Gc. Phạm Thanh Giang

639    16-10-2021