Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Phi Luật Tân: Gần 200 linh mục nộp đơn xin phép trang bị súng sau nhiều vụ giết người

Phi Luật Tân: Gần 200 linh mục nộp đơn xin phép trang bị súng sau nhiều vụ giết người

Gần 200 linh mục ở Phi Luật Tân đã đệ đơn xin giấy phép mang vũ khí để đối phó trước bốn cuộc tấn công vào giáo sĩ trong năm qua.

Kể từ khi luật được thay đổi vào năm 2014, các thành viên của một số ngành nghề có nguy cơ cao được miễn sự thông qua tiến trình thông thường để được giấy phép đó. Theo một báo cáo của Inquirer, điều này bao gồm các linh mục, bộ trưởng, giáo sĩ, giao viên, luật sư, nhà báo, thủ quỹ, nhân viên ngân hàng, bác sĩ, y tá và một số doanh nhân.

Những người làm việc trong các lĩnh vực này không phải chứng minh rằng họ đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng để được giấy phép mang vũ khí nhưng thay vào đó chỉ phải vượt qua kiểm tra ma túy và tâm thần và chứng minh họ không có án tụng hình sự.

Trong số những đơn xin được gửi trong năm qua, 188 là từ các linh mục và 58 từ các bộ trưởng. Những đơn xin phép này này chỉ được áp dụng cho những người đã sở hữu súng và khác với các giấy phép được sử dụng súng.

Cuộc tranh cãi về các linh mục mang súng tăng lên cùng với việc Cha Fr Richmond Nilo bị giết vào ngày 10 tháng Sau trong khi ông đang chuẩn bị dâng Thánh Lễ. Chỉ bốn ngày trước đó, cựu cảnh sát trưởng Fr Rey Urmeneta bị bắn và bị thương.

Đầu năm nay, Cha Fr Mark Ventura và Cha Fr Marcelito Paez cũng bị giết bởi bạo lực súng.

Không có dấu hiệu cho thấy số lượng các linh mục nộp giấy xin phép, hoặc người sở hữu hoặc mang theo súng, đã tăng lên do những vụ giết người hay không. Cũng không rõ ràng liệu các linh mục nộp đơn xin giấy phép đang phải đối mặt với các mối đe dọa tử vong hay không.

Mặc dù một số linh mục nói rằng họ muốn trang bị vũ khí để tự vệ, những người khác không đồng ý với đề nghị này và không cho rằng giáo sĩ nên được phép mang theo súng.

“Hy sinh và đau khổ là phần việc của sứ vụ linh mục,” Đức Giám mục Ruperto Santos của Balagna nói. “Đó là lời kêu gọi của chúng tôi, đó là, để thực hiện thập giá và thậm chí bị đóng đinh trên thập tự giá.”

Cuối cùng, đó là quyết định của hàng giám mục liệu các linh mục trong giáo phận của họ có được phép trang bị vũ khí hay không. Nguyễn Minh Sơn

376    25-06-2018