Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô gửi Diễn đàn: Giải pháp Toàn cầu về việc Chấm dứt Lao động Trẻ em trong Nông nghiệp

sudiep

SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA GỬI DIỄN ĐÀN:
GIẢI PHÁP TOÀN CẦU VỀ VIỆC CHẤM DỨT LAO ĐỘNG TRẺ EM TRONG NÔNG NGHIỆP


Nhân Diễn đàn trực tuyến Giải pháp Toàn cầu của tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp quốc (FAO) từ ngày 02-03/11/2021 với chủ đề “Cùng hành động để chấm dứt lao động trẻ em trong nông nghiệp”, Đức Thánh Cha đã gửi một Sứ điệp, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, tới ông Qu Dongyu, Giám đốc FAO. Sau đây là nội dung của Sứ điệp:

Kính gửi Ngài Qu Dongyu

Tổng giám đốc FAO

Thưa ngài Tổng giám đốc,

Thay mặt và nhân danh Đức Thánh Cha, tôi muốn cảm ơn tổ chức Lương Nông của Liên Hiệp quốc (FAO), với sự hợp tác của Tổ chức Lao động Quốc tế (OIL), đã xúc tiến cuộc họp toàn cầu cấp cao này, nhằm tập trung sự chú ý của chúng ta vào một hiện tượng ngày càng đáng lo ngại, dựa trên những ước tính gần đây của các cơ quan quốc tế.

Trên thực tế, thậm chí còn hơn thế nữa khi hiện tượng này xuất hiện như là sự bóc lột, lao động trẻ em trở thành một tai họa tàn phá một cách tàn nhẫn cuộc sống xứng với phẩm giá và phát triển hài hòa của những người trẻ nhất, hạn chế đáng kể cơ hội cho tương lai của các em, vì nó làm suy giảm và tổn hại cuộc sống của các em để đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh lợi của người lớn.

Hậu quả tiêu cực của thảm kịch này ngày càng trầm trọng hơn bởi đại dịch, khiến ngày càng nhiều trẻ vị thành niên bỏ học và không may rơi vào nanh vuốt của hình thức nô lệ này. Đối với nhiều em trong số này, việc không được đến trường không chỉ có nghĩa là bỏ lỡ những cơ hội có thể giúp các em đáp ứng những thách thức của tuổi trưởng thành, mà còn bị đổ bệnh, bị tước đi quyền được chăm sóc sức khỏe, do những điều kiện tồi tệ trong đó các em phải làm những công việc đòi hỏi quá sức mình.

Nếu xét về lĩnh vực nông nghiệp, tình trạng khẩn cấp còn đáng báo động hơn: hàng nghìn trẻ em nam nữ bị buộc phải làm việc liên tục, trong điều kiện kiệt sức, bấp bênh và hạ giá, bị ngược đãi, lạm dụng và phân biệt đối xử. Nhưng tình trạng khốn cùng này lên đến đỉnh điểm khi chính các bậc cha mẹ buộc phải gửi con cái đi làm, vì nếu không có sự đóng góp tích cực của chúng thì họ sẽ không thể nuôi sống gia đình.

Thưa ngài Tổng giám đốc, từ cuộc họp này hãy để một tiếng kêu gào mạnh mẽ vang lên yêu cầu các cơ quan quốc tế và quốc gia có thẩm quyền bảo vệ sự an bình và hạnh phúc của trẻ em! Khoản đầu tư có lợi nhất mà nhân loại có thể thực hiện là bảo vệ trẻ em! Bảo vệ trẻ em có nghĩa là tôn trọng thời kỳ phát triển của chúng, cho phép những chồi non mong manh này được hưởng lợi từ những điều kiện thích hợp để chúng hé nụ và nở hoa. Bảo vệ trẻ em cũng có nghĩa là thực hiện các biện pháp mạnh để giúp đỡ các gia đình tiểu nông, để họ không buộc phải gửi con cái đến vùng nông thôn để tăng thu nhập, vốn thấp đến mức không thể nuôi nổi gia đình. Cuối cùng, bảo vệ trẻ em có nghĩa là hành động theo cách mà các chân trời được mở ra cho các em như là những công dân tự do, chân thật và tốt bụng.

Thật quan trọng biết bao đối với một hệ thống pháp lý phù hợp và hiệu quả, cả quốc tế lẫn quốc gia, để bảo vệ và gìn giữ trẻ em khỏi não trạng kỹ trị nguy hại đang chiếm ưu thế hiện nay.

Muốn vậy, cần phải có nhiều người và các hiệp hội thuộc mọi cấp độ làm việc để đảm bảo rằng ham muốn lợi nhuận quá mức nên ép buộc trẻ em và thanh niên phải mang cái ách bóc lột lao động tàn bạo, nhường chỗ cho lô-gích của sự chăm sóc. Theo nghĩa này, chúng ta cần tố cáo, giáo dục, nâng cao nhận thức và thuyết phục những người không thấy băn khoăn gì về việc nô lệ hóa trẻ em bằng những gánh nặng không thể chịu đựng được, để nhìn xa hơn và sâu xa hơn, vượt thắng sự ích kỷ và chủ nghĩa tiêu thụ cưỡng bách cuối cùng đã nuốt chửng hành tinh mà quên rằng tài nguyên của nó phải được bảo tồn cho các thế hệ mai sau.

Thưa Ngài, nếu chúng ta khao khát xã hội của chúng ta có thể được hưởng phẩm giá đáng quý trọng đó, nếu chúng ta muốn luật pháp chiến thắng sự tùy tiện, chúng ta phải bảo đảm cho trẻ em và những người trẻ có được hiện tại không bị bóc lột sức lao động. Và điều này sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta cùng cam kết mạnh mẽ rằng các em được theo đuổi và vun trồng những ước mơ của chúng, được vui chơi, được chuẩn bị và học tập. Rồi một tương lai tươi sáng sẽ mở ra cho gia đình nhân loại. Tôi không nghi ngờ gì rằng sự kiện hôm nay và Năm Quốc tế Xóa bỏ Lao động Trẻ em hiện tại sẽ góp phần vào việc này.

Bằng việc lặp lại mong muốn của Tòa thánh và cam kết của Giáo Hội Công Giáo và các tổ chức của Giáo Hội trong việc đảm bảo rằng cộng đồng quốc tế không ngừng đấu tranh trong việc kiên quyết, chung sức và dứt khoát chống lại tai họa của nạn bóc lột lao động trẻ vị thành niên, tôi nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng xuống trên ngài, thưa Tổng giám đốc, và trên tất cả những ai cố gắng giải thoát trẻ em và thanh thiếu niên khỏi mọi nghịch cảnh.

Vatican, ngày 2 tháng 11 năm 2021

Hồng y Pietro Parolin

Quốc vụ khanh Tòa Thánh


Nguồn: Phòng Báo Chí Toà Thánh (02/11/2021)
Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp, OP

300    09-11-2021