Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Tân Đại sứ Philippines cạnh Tòa Thánh

popefrancisandphilippineambassadormacahilig696x464
 Bà Myla Grace Ragenia Catalbas Macahilig trình thư ủy nhiệm lên Đức Thánh cha Phanxicô. | Vatican Media

Hôm 20 tháng Mười Một vừa qua, tân Đại sứ Philippines cạnh Tòa Thánh, bà Myla Grace Ragenia Catalbas Macahilig đã chính thức nhận nhiệm vụ, sau khi trình thư ủy nhiệm lên Đức Thánh cha Phanxicô.

Bà Regenia Catalbas năm nay 54 tuổi, nguyên là một chuyên gia kinh tế, làm giám đốc phân bộ tài chánh tại bộ ngoại giao Philippines. Tại Roma, bà cũng là đại sứ cạnh Hội Hiệp sĩ Malta, một tổ chức bác ái Công giáo có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với hơn 110 quốc gia trên thế giới.

Tuy Philippines là nước có đông tín hữu Công giáo nhất Á châu, nhưng dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte hiện nay, tương quan giữa Giáo hội và nhà nước ở trong tình trạng khá căng thẳng. Nhiều giám mục Công giáo đã nhiều lần phê bình những vụ vi phạm nhân quyền của Tổng thống, nhất là những vụ ám sát những tội phạm buôn bán ma túy mà không đưa ra tòa án xét xử.

(KP 20-11-2021)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (22/11/2021)

364    23-11-2021