Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Theo Thánh Lêô Cả, làm thế nào mà tất cả chúng ta đều là vương đế và tư tế?

baptismsacramentgodongus384165a
 Pascal Deloche | Godong


Tất cả những
ai đã rửa tội đều chia sẻ có một loại vương quyền và chức tư tế đặc biệt theo một cách không như bạn mong đợi.

Giáo Hội Công Giáo luôn dạy rằng tất cả những ai đã được rửa tội đều chia sẻ cùng một vương quyền và chức tư tế duy nhất. Điều này không có nghĩa là mọi người đều là một bậc vua chúa hay mọi người đều được chủ tọa trong Thánh lễ.

Thay vào đó, đây là một loại chức tư tế và vương quyền khác, một loại theo gương mẫu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng là nguồn gốc cho cả hai.

Thánh Lêô Cả giải thích phẩm chất của những chức vụ này trong một bài giảng đã được đề cập đến cách đặc biệt trong Giờ Kinh Sách. Đầu tiên, ngài đưa ra một số nền tảng để giải thích vì sao chúng ta lại có được một “phẩm giá chung”.

Vậy anh em thân mến, hợp nhất trong đức tin và trong phép rửa, chúng ta làm thành một xã hội không phân biệt giai cấp, và chúng ta có chung một phẩm giá, theo lời thánh Phêrô tông đồ nói: Cả anh em nữa, hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây lên ngôi Đền Thờ thiêng liêng và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô. Và ngay sau đó, thánh nhân nói thêm: Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa.

Sau đó, Thánh Lêô trình bày chi tiết ý nghĩa của việc trở thành “tư tế” hay “vương đếqua Bí tích Rửa Tội.

Thật vậy, dấu thánh giá làm cho mọi người đã được tái sinh trong Đức Kitô thành những bậc quân vương, rồi Thánh Thần xức dầu thánh hiến họ thành những tư tế : như vậy, không kể việc phục vụ đặc biệt trong tác vụ của tôi, mọi Kitô hữu sống theo ơn Thánh Thần đều biết mình đồng phận với hàng quân vương và được tham gia nhiệm vụ tư tế. Thật vậy, còn gì có tính cách vương giả cho bằng tâm hồn nhờ suy phục Thiên Chúa mà thành người cai quản chính thân xác mình ? Và còn gì có tính cách tư tế cho bằng hiến dâng cho Chúa lương tâm tinh tuyền, và tiến dâng những lễ phẩm vô tỳ tích của lòng đạo đức trên bàn thờ là chính lòng mình?

Loại vương quyền và chức tư tế mà tất cả những ai đã rửa tội được thừa hưởng không mang tính thế gian, nhưng mang tính thiêng liêng. Chúng ta là “những vương đế” trong đời sống thiêng liêng của chính mình qua việc cai quản những đam mê và điều hướng chúng đến việc phụng sự Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là “những tư tếthiêng liêng vì được trao cơ hội để hiến tế chính cuộc đời mình cho Thiên Chúa.

Những chức vụ thiêng liêng này có thể không phải là những gì chúng ta mong muốn trong cuộc đời, nhưng chúng đã được ban cho chúng ta qua Bí tích Rửa Tội theo hình mẫu của Chúa Giêsu Kitô. Nếu chúng ta muốn biết làm thế nào để thực sự trở thành một vương đế” hay “tư tế”, thì chúng ta phải nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá. Đó là gương mẫu cho chúng ta.

(Bài viết có tham khảo bản dịch của Nhóm Phiên dịch Các Giờ kinh Phụng vụ)

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: aleteia.org (10/11/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

404    11-11-2021