Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Trong cuốn sách phỏng vấn dài, ĐGH Phanxicô yêu cầu hết sức thận trọng khi tuyển chọn chủng sinh

Trong cuốn sách phỏng vấn dài, ĐGH Phanxicô yêu cầu hết sức thận trọng khi tuyển chọn chủng sinh

 Dường như nhịp sống tân thời thác loạn không dành chỗ cho lối sống như của những người theo tôn giáo. Điều mà làm người ta chín chắn, im lặng và dè dặt hơn.

 Tuy nhiên, Đức Thánh Cha tin điều ngược lại. Ngài nói rằng tôn giáo có nhiều đóng góp cho Giáo Hội và xã hội hôm nay. Tôn giáo không bị can ngăn bởi thực tế là có những nơi có số lượng ơn gọi tu sỹ thấp hơn.

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Hãy đừng đến với tôi với câu chuyện này rằng ‘sự khủng hoảng mà chúng ta đang sống không có quá nhiều ơn gọi đặc biệt.’ Bạn có biết điều đó là gì không? Một câu chuyện dài. Rõ ràng phải không?”

 Fernando Prado đã phỏng vấn Đức Thánh Cha về chủ đề đời sống tu hành và vận dụng các câu trả lời của ngài để tạo ra cuốn sách mới, Sức mạnh của ơn gọi. Trong cuốn sách, Đức Thánh Cha Phanxicô nhìn về tương lai và đánh động một vấn đề nhạy cảm. Ngài kêu gọi thận trọng khi chọn ứng viên chủng sinh tương lai.

 Fadando Prado, Tác giả “Sức mạnh của ơn gọi”:

“Ngài tin rằng chúng ta phải rất khắt khe khi lựa chọn và đào tạo các thế hệ tương lai của Giáo Hội. Không chỉ cần có sự trưởng thành về trí tuệ, tinh thần, tôn giáo, mà còn cần cả nhân tính trong các ứng viên sẽ được đào tạo.”

 Đức Thánh Cha Phanxicô:

“Một số hội đồng làm thí nghiệm với ‘thụ tinh nhân tạo.’ ‘Họ làm được gì? Họ nhận được được gì. Họ nói, ‘Được, xảy ra, đi đến.’ Và sau đó là những vấn nạn từ nội tại. Nó phải được đón nhận một cách đúng đắn.”

 Cuốn sách này là kết quả của một cuộc phỏng vấn dài với Đức Thánh Cha, được thực hiện bởi Cha Fernando Prado. Trong khi nói về sự trưởng thành cần có của các ứng viên, ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết của họ để xem xét thành phần độc thân về lối sống đời tu, đặc biệt là trong trường hợp của những người đồng tính luyến ái trong Giáo hội.

 

Fadando Prado, Tác giả “Sức mạnh của ơn gọi”:

“Vì vậy, những gì ngài nói là khi có một người đồng tính luyến ái và đã được phong chức, ngài yêu cầu người đó phải kỹ càng trong việc thực thi đời sống độc thân. Nếu anh ta không có khả năng, tốt hơn là anh ta rời khỏi chức vụ hoặc đời sống tu hành thay vì sống một cuộc sống hai mặt.”

 Sức mạnh của ơn gọi không phải là một bản tổng hợp các cảnh báo từ |Đức Thánh Cha. Thay vào đó, nó là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của đời sống tu sỹ trong Giáo Hội. Cuốn sách mới này không thiếu nhu cầu, nó đã được dịch sang 11 ngôn ngữ.

 Nguyễn Minh Sơn

1060    07-01-2019