Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Ts. Gabriel Dy-Liacco: ngăn ngừa lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên

Ts. Gabriel Dy-Liacco: ngăn ngừa lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên phải được thực hiện bằng việc giáo dục tất cả những người có liên quan

 Bé gái:

“Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra nếu đó không phải là lỗi của con trẻ? Tại sao có rất ít người giúp đỡ chúng con?”

 Đức Thánh Cha Francis đã xác nhận sự tàn phá của nghèo đói ở Phi Luật Tân khi ngài đi đến đó vào năm 2015.

 Đó là một quốc gia nơi có 200.000 trẻ em sống trên đường phố, và UNICEF ước tính có 8/10 trẻ em có nguy cơ bị lạm dụng tình dục trên Internet. Nó được coi là trung tâm của thế giới ảo giác.

 Trong thực tế, một số bị bóc lột bởi cha mẹ chúng. Các bậc phụ huynh có thể nhận tiền từ những người ấu dâm lạm dụng tình dục và truyền tải trực tuyến.

 Một trong những thành viên không thể tách rời của Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ trẻ vị thành niên, chuyên gia trị liệu tâm thần người Phi Luật Tân, Tiến sĩ Gabriel Dy-Liacco, biết rõ tình huống này. Thông qua kinh nghiệm chuyên môn của mình, ông biết những rõ những hậu quả gây ra bởi tổn thương do lạm dụng và giải thích rằng Ủy ban Giáo hoàng là người tiên phong trong việc phổ biến rộng rãi các phương pháp phòng ngừa để chống lại lạm dụng. Họ quảng bá những hướng dẫn bao gồm đầu tư trong gia đình.

 Tiến sỹ Gabriel Dy-Liacco, Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên:

“Những hướng dẫn này cũng bao gồm việc giáo dục gia đình. Về nghiên cứu ngăn ngừa loại hình tội phạm này xảy ra cho đến nay những gì mà khoa học cho là công cụ hiệu quả nhất để ngăn ngừa lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên là bằng cách giáo dục tất cả những người có liên quan.”

 Điều quan trọng là phải dạy làm thế nào để nhận ra một đứa trẻ có tiềm năng ấu dâm và hành động khi phát hiện ra những trường hợp lạm dụng này. Trong trường hợp này, Tiến sĩ Gabriel nói rằng chú ý đến các nạn nhân là quan trọng nhất, và ông nhận ra rằng Giáo Hội không phải lúc nào cũng gương mẫu.

 Tiến sỹ Gabriel Dy-Liacco, Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên:

“Một trong những sai lầm mà Giáo hội đã gặp trong quá khứ là không nghe các nạn nhân trước.”

 Trong suốt gần bốn năm tồn tại, ủy ban này đã tổ chức hơn 200 hoạt động để truyền bá nhận thức cho giới hữu trách Giáo hội về những nguy cơ lạm dụng tình dục. Họ đã đi đến các quốc gia khác nhau và tổ chức các hội nghị cho cả giáo hạt lẫn giáo dân.

 

 Một trong những can thiệp sâu sắc nhất của họ là một trong những biện pháp cho phép các giám mục được tấn phong tham dự vào các khóa đào tạo, “các vị giám mục trẻ,” được đào tạo và được Vatican đưa ra hiểu về vai trò và nhiệm vụ mới của họ.  Nguyễn Minh Sơn

347    12-11-2017