Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Tỷ lệ nạo phá thai ở Hoa Kỳ đã giảm 25% trong 6 năm

Tỷ lệ nạo phá thai ở Hoa Kỳ đã giảm 25% trong 6 năm

 Những người ủng hộ sự sống đã có nhiều tiến bộ thay đổi trái tim và tâm trí cho sự sống trong thập kỷ qua.

 Theo báo cáo mới của Tạp chí Y tế Công đồng, từ năm 2008 đến năm 2014, tỷ lệ phá thai giảm 25%.

 Nhìn vào dữ liệu từ chính phủ liên bang và Viện Guttmacher, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phá thai đã giảm từ 19,4 vụ phá thai trên 1.000 phụ nữ tuổi sinh đẻ (15 đến 44) trong năm 2008 xuống còn 14,6 mỗi 1.000 trong năm 2014.

 Các nhà nghiên cứu cho biết sự suy giảm lớn nhất là ở nhóm tuổi từ 15 đến 19, ở mức 46%. Theo nhóm, tỷ lệ nạo phá thai cũng giảm lần đầu tiên trong vòng 20 năm đối với những phụ nữ nghèo nhất ở Mỹ - nhóm dân số có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất.

 

 Sự sụt giảm này diễn ra bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Barack Obama và chính quyền của ông mở rộng việc phá thai qua Obamacare và những nỗ lực khác. Nguyễn Minh Sơn

906    21-10-2017