Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Úc Đại Lợi có thể đạt được vị thánh Công giáo thứ hai

Úc Đại Lợi có thể đạt được vị thánh Công giáo thứ hai

 Úc có thể sớm có thêm một vị thánh thứ hai từ quốc gia của họ, Eileen O'Connor. Bà được biết đến với sự đồng sáng lập Tu hội Y tá của người nghèo vào năm 1913, một Tu hội vẫn tồn tại tới ngày hôm nay.

 Đức Giám mục phụ tá của Sydney đang giúp điều tra và đánh giá xem án kiện của Eileen có nên tiến hành hay không và điều gì xứng đáng với khả năng thánh thiện của bà.

 Đức Giám mục Anthony Randazzo, Giám mục phụ tá của Sydney:

“Điều làm cho bà quan tâm và hấp dẫn trong đức tin là sự kiện mà bà đã nhận được tình yêu của Thiên Chúa in sâu trong trái tim bà và bà đã nhân lên tình yêu đó để rồi trao nó cho người khác. Một trong những đức tính anh hùng của bà là khả năng yêu thương tuyệt vời.”

 Bà là một người phụ nữ rất nhỏ bé, kể từ khi cô bị gãy xương sống lúc ba tuổi tuổi, khiến bà bị tê liệt. Mặc dù vậy, bà đã chứng tỏ tình yêu của mình dành cho tha nhân bằng cách giúp đỡ người nghèo, bệnh tật và chết ngay trong chính ngôi nhà của họ, đó là sứ vụ của dòng tu của bà.

 Đức Giám mục Anthony Randazzo, Giám mục phụ tá của Sydney:

“Vào đầu thế kỷ 20 ở Sydney, Eileen O'Connor đã xác định một nhu cầu thực sự để làm việc với người nghèo và người bệnh tật, và đặc biệt là những người phải nằm ở nhà hoặc không thể đủ khả năng điều trị y tế. Qua lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của một trong các linh mục địa phương, bà đã thành lập một nhóm các nữ tu sỹ để có thể đi đến nhà người dân; những người nghèo, những người không có khả năng điều trị bệnh viện hoặc điều trị y tế. Đó là cuộc cách mạng vào thời điểm đó.”

 Trong khi bà không có học vấn cao, thông qua lời cầu nguyện, vâng phục Thiên Chúa và mong muốn được gần gũi với Đức Mẹ, bà đã có thể mang Thiên Chúa đến cho người khác.

 Đức Giám mục Anthony Randazzo, Giám mục phụ tá của Sydney:

“Tôi nghĩ rằng sự đóng góp của Eileen và cách bà sống đức tin của mình là truyền cảm hứng và đó là điều có thể khuyến khích tất cả mọi người trong Giáo Hội ở Úc và xa hơn nữa. Tôi nghĩ người Úc sẽ vui mừng khi chứng kiến một phụ nữ trung thành nữa, sinh ra ở đây, được nâng lên bàn thờ.”

 Trong khi có một cáo thỉnh viên ở Roma tham gia án phong chân phước và phong thánh sau này, vẫn chưa có những bước cụ thể nào được thực hiện. Giáo Hội đang chờ đợi một phép lạ với sự can thiệp của bà và sau đó án kiện sẽ tiếp tục. Nguyễn Minh Sơn

260    02-07-2018