Sidebar

Thứ Bảy
18.05.2024

Vatican chào đón hội nghị đạo đức sinh học để truyền bá nhận thức về bất bình đẳng xã hội trước khi sinh

Vatican chào đón hội nghị đạo đức sinh học để truyền bá nhận thức về bất bình đẳng xã hội trước khi sinh

 Đạo đức sinh học liên quan đến hành vi thích hợp nhất của con người về sự sống. Những quy tắc của nó không phải lúc nào cũng rõ ràng và có thể thay đổi theo văn hóa và tôn giáo.

 Do đó, Vatican đã triệu tập một hội nghị với sự tham gia của các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới của những tín ngưỡng khác nhau để nói về sự sống và quyền sống.

 “Đạo đức sinh học đã tồn tại như một ngành khoa học trong một thời gian ngắn, nó bắt đầu vào khoảng thập niên 1970 và đã phát triển đáng kể kể từ đó. Do đó, điều quan trọng là trong những cuộc gặp gỡ và xã hội nói chung, mọi người ý thức hơn về tầm quan trọng của việc phản ảnh nó theo cách mà chúng ta không tin rằng mọi thứ về mặt kỹ thuật đều có thể chấp nhận về mặt đạo đức.”

 Các chuyên gia giải thích rằng để hiểu tất cả các quyết định và thiết lập đối thoại, trước tiên người ta phải được thông báo về nhãn quan của các tôn giáo và con người khác nhau. Vấn đề phá thai là một ví dụ.

 Marta Tarasco Michel, Chủ tịch,Học viện Sinh học Quốc gia Mễ Tây Cơ:

“Công giáo nói một câu cương quyết ‘Không’; các hệ phái Kitô giáo khác cũng nói như vậy; những người khác nói, ‘ô, nó còn phụ thuộc.’ Hồi giáo nói, ‘Không,’ nhưng có thể nhanh chóng thay đổi và nói, ‘được’ nếu người mẹ đang gặp nguy hiểm. Trong Do Thái giáo, cũng thế, nếu đứa bé sinh ra bị bệnh.”

 Vấn đề chính được giải quyết tại cuộc gặp gỡ này là làm thế nào địa điểm, môi trường và văn hóa ảnh hưởng đến em bé từ khi sinh ra, và những gì có thể được thực hiện để bảo đảm phẩm giá con người, cả mẹ lẫn con, không bị hạn chế.

 Stefano Semplici, Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Sinh học của Hiệp hội Nhi khoa Ý: “Mục đích của hội nghị, tổng hợp những lời của Đức Thánh Cha, là tập hợp một khía cạnh của hy vọng thần học và một sự đoàn kết và trách nhiệm do sự bất bình đẳng hiện đang tồn tại từ lúc sinh.”

 Điều 1 của Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp quốc tuyên bố rằng, “Tất cả mọi người được sinh ra đều tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi. Họ được ban cho với lý trí và lương tâm, và nên hành xử với nhau trong tinh thần huynh đệ.” Đó chính xác là những gì Vatican nhằm mục đích thúc đẩy thông qua sự kiện này. Nguyễn Minh Sơn

347    28-06-2018