Sidebar

Chúa Nhật

19.05.2024

Vatican nhắc nhở việc cấm buôn bán và trưng bày thánh tích mà không có giấy chứng nhận tính xác thực

Vatican nhắc nhở việc cấm buôn bán và trưng bày thánh tích mà không có giấy chứng nhận tính xác thực

Vatican đã công bố những hướng dẫn cập nhật để ngăn ngừa việc lạm dụng các di vật của các thánh và chân phước.

Luật này được gọi là “Di tích của Giáo hội: Tính xác thực và Bảo tồn” nhấn mạnh việc cấm bán di vật, củng cố quy trình công nhận, quy trình xác nhận tính xác thực và bảo vệ sự đồng ý của người thừa kế của thánh nhân hoặc chân phước.

Thông qua những hướng dẫn này, Vatican nhắc nhở rằng các thánh tích không được phép “trưng bày vì sự sung kính của các tín hữu mà không có giấy chứng nhận từ cơ quan giáo hội đảm bảo tính xác thực.”

Vatican cũng nhấn mạnh rằng các thánh tích chỉ được trưng bày ở những nơi an ninh được bảo đảm và không ở những nơi mà không có sự tôn trọng hoặc trái phép.

Một khía cạnh quan trọng nữa là các di tích phải được “bảo tồn và tôn vinh với tinh thần tôn giáo tránh bất kỳ loại mê tín dị đoan nào,” và trên hết là ngăn cản việc thương mại hoá, buôn thần bán thánh.

Quy tắc phác thảo những nét chung về thủ tục đúng đắn khi vận chuyển các thánh tích vào những cuộc hành hương và củng cố giao thức công nhận liên quan đến di hài của những người có thể được phong chân phước hoặc phong thánh.

Ví dụ, cấm phân chia các bộ phận cơ thể quan trọng mà không có sự cho phép của Bộ Phong Thánh và quy định sự hiện diện của một bác sĩ được chứng nhận và hai nhân chứng trong lúc khai thác thánh tích.

 

Đây là những hướng dẫn căn bản nhằm mục đích bảo vệ cả hai di tích khỏi bị trộm cắp, giả mạo và buôn bán gian lận và tránh cả việc lợi dụng lòng sùng kính của các tín hữu. Nguyễn Minh Sơn

728    19-12-2017