![]() |
Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp ban lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Columbus (@VATICAN MEDIA) |
Sáng ngày 6/10/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến Ban lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Columbus cùng gia đình của họ nhân dịp hành hương Năm Thánh Hy Vọng tại Vatican. Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp gỡ những người con trung thành của Giáo hội và gửi lời cảm ơn sâu sắc vì những đóng góp quý báu của Hội Hiệp sĩ Columbus cho các hoạt động của người kế vị Thánh Phêrô.
Trung thành với Giáo hội và Đức Giáo hoàng
Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến hai kiệt tác của nghệ sĩ Gian Lorenzo Bernini vừa được trùng tu hoàn toàn: baldacchino – mái che bàn thờ chính của Đền thờ Thánh Phêrô – và đài bảo vệ ngai tòa Thánh Phêrô ở gian cung thánh. Hai công trình này, theo Đức Thánh Cha, giúp tín hữu chiêm ngắm hai nền tảng của đức tin Công giáo: sự hiện diện thật của Đức Kitô trong Thánh Thể và vai trò của Đức Giáo hoàng – Đấng kế vị Thánh Phêrô – như người hiệp nhất và hướng dẫn Hội Thánh.
Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với Hiệp sĩ Columbus vì đã tài trợ cho việc trùng tu, coi đó là “dấu chỉ hữu hình của lòng kính mến đối với Đại diện Đức Kitô trên trần gian”. Ngài cũng ghi nhận những hoạt động bác ái của Hiệp sĩ trên toàn cầu – đặc biệt là Quỹ “Vicarius Christi”, giúp Đức Thánh Cha thể hiện sự liên đới với người nghèo và những người dễ bị tổn thương.
Các hoạt động bác ái
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các thành viên Hiệp sĩ Columbus, qua những sáng kiến của các hội đồng địa phương, đã mang lòng thương xót và tình yêu của Chúa đến cộng đồng: bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh, thiên tai và nâng đỡ ơn gọi linh mục. Đức Thánh Cha nói: “Tôi chân thành cảm kích vì những hành động cụ thể ấy, cũng như những lời cầu nguyện và hy sinh hằng ngày của anh em vì thiện ích của Dân Chúa.”
Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha cầu chúc cho cuộc hành hương tại Roma trở nên nguồn củng cố đức tin, nuôi dưỡng niềm hy vọng và làm sâu sắc thêm tình yêu đối với Giáo hội, để các Hiệp sĩ tiếp tục sứ mạng cao quý được khởi sự bởi vị sáng lập, Chân phước Michael McGivney. Ngài phó thác họ cho Đức Maria – Mẹ Giáo hội, và ban phép lành Tòa Thánh cho các Hiệp sĩ Columbus.
Chân phước linh mục Michael McGivney thành lập Hội Hiệp sĩ Columbus vào năm 1882 như một hội từ thiện của các tu huynh để phục vụ cộng đồng của mình ở New Haven, Connecticut, nơi chủ yếu bao gồm các gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động. Ngày nay, với hơn 2 triệu thành viên tại hơn 16 ngàn chi đoàn địa phương trên khắp thế giới, Hội phục vụ các công tác bác ái như cứu trợ động đất, chiến tranh, lũ lụt và các hoạt động bác ái khác. Hội còn đóng vai trò cổ võ, bảo vệ và bênh vực đạo lý Công giáo.
Theo Hồng Thủy - Vatican News (06/10/2025)