Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

TT Indonesia Widodo nói với sinh viên Công giáo: “Hãy phụng sự hòa bình và hiệp nhất”

Làm việc vì hòa bình, giúp duy trì sự thống nhất của Indonesia, cùng làm việc với tất cả công dân khác để phát triển đất nước và công ích: đó là điều mà Tổng thống Indonesia Joko Widodo yêu cầu các sinh viên Đại học Công giáo Indonesia, tập trung từ ngày 22 đến ngày 27 tháng Giêng Quốc hội Quốc gia lần thứ 30 ở Palembang, phía Nam đảo Sumatra.

Tổng thống Jokowi khai mạc Đại hội, với sự tham dự của 3800 sinh viên, đoàn đại biểu từ 69 vùng của cả nước. Hiệp hội Sinh viên Công giáo chào đón hơn 105.000 thành viên trên toàn quốc. Tổng thống chỉ ra con đường sống trong một xã hội phức tạp: “Nếu có xung đột vì tôn giáo hoặc sắc tộc, hãy hòa bình với những người khác và sống trong sự hòa hợp,” ông nhấn mạnh.

Tổng thống Jokowi cũng minh hoạ sự phát triển và tiến bộ của chính phủ để bảo vệ sự đa nguyên và hòa hợp xã hội ở Indonesia, mời gọi các sinh viên Công giáo “tích cực tham gia vào các cuộc bầu cử tiếp theo (dự kiến ​​năm 2018), bảo vệ sự minh bạch".

 “Chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau, bất kể tôn giáo, các bộ lạc, tín ngưỡng hay các yếu tố khác, chúng ta đừng quên rằng chúng ta là anh chị em, đoàn kết trong sự đa dạng của Indonesia,” ông Jokowi đã cổ vũ, nhớ lại tầm quan trọng của triết thuyết nền móng “Pancasila,” năm nguyên tắc của quốc gia Indonesia.

Chủ tịch hội sinh viên Angelo Wake Kako nói với thống tấn Fides: “Chúng tôi đánh giá cao những lời của Tổng thống: sự hiện diện của ông cũng rất quan trọng, vì đây là lần đầu tiên một vị tổng thống đến khai mạc Đại hội.”

Đại hội được tập trung vào chủ đề bảo vệ “Pancasila” và về việc thực hiện các giá trị của nó trong cuộc sống hàng ngày của công dân. Angelo Wake Kako cho biết: “Pancasila không chỉ là nguồn gốc mà còn là chủ đề dành cho các chính trị gia. Nhận thức được giá trị của nó trong cuộc sống thường nhật của người dân là chìa khóa để làm cho Indonesia trở thành một trong những quốc gia trọng yếu trên thế giới.

“Tôi rất vui khi tham dự Đại hội này,” Ferinsky Kusumawardanti, một sinh viên Công giáo hiện ở Palembang nói. “Tổng thống nói về sự khoan dung, đa dạng và đa nguyên, những yếu tố mà tôi nghĩ là rất quan trọng đối với chúng ta ở Indonesia, và đặc biệt là ở Palembang,” anh nói thêm. “Tôi cảm thấy rằng, là người Công giáo, chúng tôi là thiểu số, nhưng được xem là có giá trị trong nước: những đóng góp tích cực của chúng tôi cũng được đánh giá cao,” Kusumawardanti chỉ ra.

Đại hội bắt đầu bằng một Thánh lễ do Đức Giám mục Phanxicô Adrianus Sunarko chủ sự, ngài đứng đầu giáo phận Pangkal Pinang. Như Fides cho biết, Đức Giám mục khuyến khích học sinh “mạo hiểm” để "can đảm hành động và đóng góp cho đất nước, có ý nghĩa, thực hiện những điều quan trọng và dành cả cuộc đời của mình cho chân lý,” ngài nhấn mạnh.

 Indonesia có số người Hồi giáo đông nhất thế giới: trong số 243 triệu người (87% người Hồi giáo), các Kitô hữu đại diện cho khoảng 10% dân số (7% người Tin Lành, với 17 triệu và 3% người Công giáo, khoảng 7 triệu người). Nguyễn Minh Sơn

479    28-01-2018