Sidebar

Chúa Nhật

28.04.2024

La Mã Bến Tre: Cựu Đệ Tử DCCT Hành Hương 19-3

          Tờ mờ sáng, từ Sài Gòn, Cựu Đệ Tử DCCT khởi hành và hướng về miền Tây Sông nước Bến Tre. Điểm đến của ngày hôm nay đó chính là mảnh đất nhỏ bé Sơn Đốc – Hưng Nhượng. Và ai cũng biết, mảnh đất Sơn Đốc tuy nhỏ bé đó nhưng lại chất chứa một tình yêu bao la của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre.

          9 g 30, đoàn hành hương kính Mẹ La Mã đặt chân đến ngôi đền mang tên Mẹ Hằng Cứu Giúp.

          Sau chặng đường dài, mọi người nghỉ ngơi và cầu nguyện riêng. Cũng có người nhiệt tình tìm đến nơi vớt được ảnh Mẹ ngoài mé sông cách Đền Đức Mẹ khoảng 2 km.

          10 giờ, cộng đoàn cùng nhau hiệp ý cầu nguyện trước Linh Ảnh Mẹ.

          10 g 30, Thánh Lễ bắt đầu.

          Thánh Lễ hôm nay là Lễ Trọng kính Thánh cả Giuse – bổn mạng của nhiều Đức Cha, Cha, Thầy và các ông, các anh, các chú hiện diện hôm nay trong ngôi Thánh đường nhỏ bé mang tên La Mã. Chủ tế Thánh Lễ là cha Tôma Trương Đình Sơn, thuộc cộng đoàn DCCT Sài Gòn. Cùng dâng Lễ với Cha Tôma có thầy phó tế Giuse Lê Hữu Tú, quý nữ tu dòng Trinh Vương, Cựu Đệ Tử DCCT và một số khách hành hương nữa.

          Mở đầu Thánh Lễ, Cha Tôma gợi lên ý nghĩa của Thánh Lễ hôm nay là cộng đoàn đến đây để hành hương kính Mẹ và cũng đặc biệt kính nhớ đến Thánh Cả Giuse trong ngày Lễ kính Ngài hôm nay.

          Trong bài chia sẻ, Cha Tôma mời gọi cộng đoàn (https://youtu.be/ecjfdAigFZc) cùng chiêm ngắm Thánh Giuse qua hình ảnh của người công chính ... Cha mời gọi mọi người hãy hết lòng tin tưởng chạy đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre ... đặc biệt Cha mời gọi cộng đoàn cũng không quên sự hiện diện của Thánh Giuse. Thánh Giuse được diễm phúc là cha của Chúa Giêsu, Thánh Giuse ở rất gần Chúa Giêsu để rồi Ngài chuyển cầu cho cộng đoàn những ơn lành ...

          Sau Kinh Tin Kính là lời nguyện tín hữu. Trong lời nguyện tín hữu, Cha Tôma đặc biệt mời gọi cộng đoàn cũng như xin Chúa thương đến linh hồn Cha Cố Phêrô Hoàng Yến, DCCT (1907 – 1985) nhân ngày giỗ của Cha ... lời nguyện tín hữu đặc biệt xin Chúa ban cho có nhiều ơn gọi để phục vụ Chúa qua công việc truyền giáo.

          Trước khi nhận phép lành cuối Lễ, vị đại diện cảm ơn Cha Tôma đã cùng hiện diện, hiệp dâng Thánh Lễ cho Cựu Đệ Tử DCCT. Vị đại diện cũng không quên cảm ơn thầy phó tế Giuse.

          Sau Thánh Lễ Cựu Đệ Tử DCCT cùng hiệp thông với nhau trong bữa cơm đầy tình huynh đệ.

          Cơm xong, cộng đoàn nghỉ ngơi đôi chút. Có người còn nán lại để thỏ thẻ với Mẹ điều gì đó cho gia đình và cho bản thân.

          Tin tưởng vào sự chuyển cầu của Mẹ, mọi người đến với Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre đều phó thác trong tay Mẹ những lời nguyện xin tha thiết. Vẫn ước mong cũng như xin Mẹ thương ban những ơn lành cần thiết cho đoàn con cái đến nài xin Mẹ.

Người La Mã

Xin xem hình >>>

1208    20-03-2016 15:53:19