Sidebar

Thứ Tư
01.05.2024

Các nữ tu thảo luận về hiện tượng di cư

tusiyt1


Thứ Hai ngày 03/7, tại trụ sở của Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG), các nữ tu đến từ khắp nơi trên thế giới đã suy tư và thảo luận về những thách đố của hiện tượng di cư.

Đối thoại và cùng nhau xây dựng, nhằm thúc đẩy các giải pháp toàn diện và bền vững, là mục tiêu của các cuộc gặp gỡ do Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ - tổ chức quy tụ hơn 1.900 Bề trên Tổng quyền ở 97 quốc gia, đại diện cho hơn 600.000 nữ tu trên toàn thế giới - cùng với Quỹ Liên đới Toàn cầu tổ chức.

Đây là hội nghị chuyên đề thứ hai trong một loạt các cuộc đối thoại về các vấn đề chính cho tương lai của xã hội. Lần gặp gỡ trước vào ngày 17/4, các nữ tu đã thảo luận về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học.

Trong hai hội thảo vừa qua, các nữ tu mời đại diện các tổ chức quốc tế, các chính phủ, xã hội dân sự, các tổ chức của Vatican, giới hàn lâm và báo chí đến tham gia, để cùng các nữ tu thảo luận về các vấn đề chính, nhằm phát triển bền vững và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương, với sự chú ý đặc biệt đến mối liên hệ giữa kinh nghiệm địa phương và các giải pháp toàn cầu.

Các nữ tu sẽ kết thúc các buổi gặp gỡ bằng Diễn đàn Vận động đầu tiên của Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ được tổ chức vào tháng 10/2023 cũng tại Roma.

Tại buổi hội thảo diễn ra hôm thứ Hai, với quyết tâm đóng một vai trò cụ thể trong việc bảo vệ những người đang gặp khó khăn do di cư, các nữ tu đã cùng nhau phân tích nhiều vấn đề, như nguyên nhân gốc rễ của xu hướng di cư trong nền kinh tế toàn cầu; khám phá cách phân bổ nguồn lực để thúc đẩy các giải pháp toàn diện và bền vững; vai trò của hỗ trợ nhân đạo và nhân quyền; vai trò của sự phát triển con người toàn diện và sự gắn kết xã hội.

Mục tiêu chính của cuộc họp là tạo không gian đối thoại về các vấn đề chính của hiện tượng mang tính thời đại, cũng như nhìn nhận hoạt động của các dòng nữ, tăng cường truyền thông và trên hết là cung cấp mạng lưới trao đổi nguồn lực và thực hành tốt, có lợi cho những người thụ hưởng dự án.

Sơ Carmen Elisa Bandeo thuộc dòng Thừa sai Thánh Thần và điều phối viên của Mạng lưới Di dân và Tị nạn Quốc tế của các nữ tu cho biết: “Chúng tôi có nhiều dự án đang bắt đầu ở những nơi khác nhau trên thế giới, vì vậy chúng tôi mong muốn tạo ra đủ các kết nối để trao đổi thông tin và suy tư”.

Theo sơ, đây là một thời điểm rất quan trọng, vì đây là cuộc đối thoại thứ hai; đầu tiên là môi trường, bây giờ là di cư. Cả hai đều liên hệ với nhau bởi vì liên quan đến con người, một thách đố mới cho xã hội. Vì thế, các nữ tu nhắm đến việc duy trì một linh đạo, đặt con người trở lại trung tâm. Các Nữ tu mời gọi những người di cư, những người xin tị nạn và các tác nhân xã hội dân sự ngồi cùng bàn để trò chuyện, nhằm thúc đẩy các chính sách nhấn mạnh đến việc thăng tiến con người.

Tác giả: Elisa Molinari - Città del Vaticano
Nguồn: Vatican News (05/7/2023)

250    06-07-2023