Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Đức Phanxicô đi Lituania vào mùa thu 2018

 

Ngày 22 tháng 11-2017, trang mạng Vatican Insider cho biết văn phòng phủ tổng thống nước Cộng hòa Lituania loan báo, Đức Phanxicô sẽ đến thăm nước Lituania vào mùa thu năm 2018.

Trong dịp này, Đức Phanxicô sẽ đến Estonia. Năm 2018 là năm kỷ niệm 100 năm ba nước vùng ban-tích Estonia, Lettonia và Lituania tuyên bố độc lập với nước Nga. Tuy nhiên các chuyến đi này chưa được Tòa Thánh chính thức chấp nhận. Chuyến tông du cuối cùng trong vùng này là vào năm 1993, Đức Gioan-Phaolô II đã viếng thăm ba nước Cộng hòa này.

Ngày 22 tháng 11, các tổng thống của ba nước Estonia, Lettonia và Lituania loan báo Đức Phanxicô sẽ đến thăm các nước của họ vào mùa thu năm 2018, năm kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của họ.

Nữ tổng thống Dalia Grybauskaité nói với các ký giả ở Vilnius: “Trên nguyên tắc, chúng tôi đã có quyết định, chúng tôi đã đồng ý và loan báo chính thức sẽ được đưa ra vào tháng 12. Dịp này thật đúng lúc vì ba nước chúng tôi sẽ kỷ niệm 100 năm ngày độc lập”.

Độc lập từ năm 1918

Các phát ngôn viên của người đồng nhiệm của Lituania ở Lettonia, tổng thống Raimonds Vejonis và ở Estonia, tổng thống Kersti Kaljulaid đều loan báo, nhưng Vatican còn dè dặt, ông Greg Burke, giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết “chuyến đi còn đang nghiên cứu”.

Nước Lituania đa số là công giáo, được độc lập năm 1918 sau hơn một thế kỷ bị nước Nga đô hộ. Nước Lettonia, đa số là tín hữu tin lành luther và nước Estonia rất thế tục cũng tuyên bố độc lập vào năm đó.

Cả ba nước vẫn độc lập cho đến Thế Chiến Thứ Hai và họ sát nhập vào Liên bang xô viết. Chỉ đến năm 1990-1991 họ được giải phóng và năm 2004, họ gia nhập vào Cộng đồng Âu châu và tổ chức Otan.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

438    25-11-2017