Sidebar

Thứ Sáu
10.05.2024

Đức Thượng phụ Pizzaballa nói về việc Đức Thánh Cha thăm Cipro

popefrancisvisitsthegreekislandoflesbosin2016
 ĐTC Phanxicô thăm đảo Lesbos của Hy Lạp vào năm 2016 - Ảnh: Vatican News


Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa nhận định rằng: “Việc Đức Thánh Cha đến thăm đảo Cipro là tái khẳng định mối quan tâm của ngài đối với miền Địa Trung Hải. Đó là một cuộc viếng thăm liên hệ tới Trung Đông và cả Tây phương nữa”.

Đức Thượng phụ Pizzaballa là Chủ chăn của 313.000 tín hữu Công giáo Latinh tại Thánh địa, Giordani và cả đảo Cipro nữa. Tại đảo này cũng có một giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Maronit, với 10.000 tín hữu.

Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo Cipro từ ngày 02 đến ngày 04 tháng Mười Hai sắp tới, và các hoạt động đều diễn ra tại thủ đô Nicosia. Đảo Cipro bị chia làm hai sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm miền bắc nói tiếng Thổ hồi năm 1974, phía nam đảo nói tiếng Hy Lạp là một nước độc lập.

Tuyên bố hôm 05 tháng Mười Một với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thượng phụ nói: “Cipro là nước Âu châu duy nhất còn có một bức tường chia cách vùng tiếng Hy Lạp với vùng tiếng Thổ. Đó là một dấu hiệu, một vết thương nơi con tim của Đại lục Âu châu cổ kính, mà lịch sử để lại cho chúng ta và chúng ta phải giải quyết, dù rằng Âu châu có xu hướng quên đi. Vận mệnh của Tây phương vẫn còn tiến qua Đông phương. Cipro chứa đựng tất cả các vấn đề của Trung Đông, những chia rẽ, phe phái tôn giáo, vấn dề di cư, tương quan với bờ biển phía bắc của Địa Trung Hải. Đó là những vấn đề có ảnh hưởng tới cả Tây Phương, dù rằng người ta muốn nhắm mắt làm ngơ. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ là một khích lệ đối với tất cả mọi người ý tức về thực tại Giáo hội phức tạp và rất khác nhau”.

(Sir, sismografo 5-11-2021)

Theo G. Trần Đức Anh, O.P. - RVA (07/11/2021)

266    08-11-2021