Sidebar

Chúa Nhật

12.05.2024

Giáo hội Ý quan tâm mục vụ cho người trẻ di cư ra nước ngoài

giaohoiy1
 Người trẻ Ý di cư ra nước ngoài  (ANSA)

Trong giai đoạn này, Giáo hội Công giáo Ý đang quan tâm đến hoạt động mục vụ cho người Ý di cư ra nước ngoài, đặc biệt là giới trẻ.

 

Theo “Báo cáo về người Ý trên thế giới 2021” của Tổ chức Di cư thuộc Hội đồng Giám mục Ý, được công bố hôm 09/11, tại Hội nghị về vai trò của các nhà Truyền giáo Công giáo Ý ở châu Âu, mặc dù đại dịch đã làm giảm số lượng người Ý di cư ra nước ngoài (250 ngàn người), nhưng số người trẻ tuổi từ 18 đến 34 lại gia tăng (42,8%). Trước đây, đa số người Ý di cư đến Bỉ, Pháp, Đức và Thuỵ Sĩ, nhưng nay thêm Tây Ban Nha.

Báo cáo cũng cho thấy tính di động đã thay đổi đất nước và người Ý, và đây có thể được coi là yếu tố quan trọng nhất của sự thay đổi xã hội, kinh tế, văn hóa, và cả tôn giáo ở Ý trong những thập kỷ gần đây.

Đức cha Gian Carlo Perego, Chủ tịch Tổ chức Di cư nói: “Những cuộc di cư là một lời thách đố để mỗi chúng ta trở thành những người Công giáo thực sự, nghĩa là, có khả năng nhìn nhận người khác một cách toàn diện, khẳng định cụ thể phẩm giá của mỗi người và sống tình huynh đệ như một phong cách. Và vì điều này, nếu một người tìm cách xây dựng tương lai ở một đất nước khác, nhưng không được đón tiếp tử tế, bị gạt ra bên lề, không được tham gia vào cuộc sống, thì người này, đặc biệt là người trẻ sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng khủng hoảng và bạo lực”.

Phát biểu tại Hội nghị, Đức cha Stefano Russo, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Ý nêu bật vai trò của Giáo hội trong thực tế di cư này: “Ngày nay, Giáo hội đang tự hỏi đâu là vai trò của các cộng đoàn? Đâu là ý nghĩa của việc loan báo Tin Mừng và làm chứng cho đức tin của Giáo hội Ý, không phải ở Ý mà ở mọi quốc gia trên thế giới?”

Đức cha Tổng Thư ký nhấn mạnh, ở thời điểm này, ưu tiên mục vụ của Giáo hội là việc di cư ra nước ngoài của người dân Ý, đặc biệt là giới trẻ. Ngài đặt câu hỏi: “Chúng ta được mời gọi làm gì cho nhiều tín hữu Ý đến nước ngoài do nhu cầu hoàn thiện bản thân và công việc? Sự trợ giúp về tinh thần và đạo đức thôi là chưa đủ. Giáo hội phải đồng hành với cuộc sống của mỗi người, quan tâm đến mục vụ giáo xứ và gia đình. Một trong những lĩnh vực thiết yếu bao gồm việc đào tạo đích thực để họ sống trong sự thật và bác ái, đưa đến tình yêu và sự chăm sóc cho người khác, một nhiệm vụ quan trọng của tinh thần Kitô và xã hội".

Theo Ngọc Yến - Vatican News (10/11/2021)

221    10-11-2021