Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Trường đời là trường học lớn nhất

TRƯỜNG ĐỜI LÀ TRƯỜNG HỌC LỚN NHẤT

Người viết: Quang Thanh

Tờ Business Week mới đây đã lên một danh sách 16 giám đốc điều hành của những công ty hàng đầu nước Mỹ chưa hề học hết đại học, trong đó có những cái tên nổi tiếng như Bill Gates, Paul Allen, Richard Branson hay Alfred Taubman.

Trường đời là trường học lớn nhất

Danh sách của Business Week có thể làm nản chí hàng nghìn người đang cắm cúi với các khóa học MBA ở khắp nơi khi những tổng giám đốc được kể tên, nhiều người trong số các tỉ phú giàu nhất thế giới, không những không có bằng cử nhân mà vài người thậm chí còn chưahề bước vào giảng đường của bất cứ trường đại học hay dự bị đại học nào.

Những trường hợp điển hình

Thú vị là trường hợp Alfred Taubman, nhà sáng lập của Công ty Taubman Centers. Ông theo học Đại học Michigan ở Ann Arbor đượcba năm rồi bỏ ngang để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Giờđây, tên của Taubman xuất hiện ở nhiều trường đại học, từ Brown,Harvard, Đại học Michigan đến Đại học kỹ thuật Lawrence. Tất cả nhữngnơi đó đều có ít nhất một tòa nhà mang tên ông, dù tỉ phú ngành bán lẻvà hiện là nhà từ thiện này không hề có một mảnh bằng đại học lận lưng.

Trường hợp của những tỉ phú ngành công nghệ thông tin như Paul Allen và Bill Gates có lẽ đã quá nổi tiếng và không cần phảinhắc lại, nhưng vẫn còn nhiều người khác nhắc nhở với các bậc phụ huynhvà những thanh niên sắp khởi nghiệp rằng trường học chính thống không phải là con đường duy nhất dẫn tới thành công. Những người không cóbằng cấp hay học hàm học vị trong danh sách của Business Week lại tìmthấy sự bền bỉ, óc khai phá, tinh thần dám nghĩ dám làm và năng khiếu kinh doanh ở cuộc sống.

Richard Branson, người giàu thứ 236 trên thế giới với tài sản 2,4 tỉ USD theo danh sách của Forbes năm 2008, thậm chí còn mắcchứng khó đọc khi còn nhỏ. Thành tích học tập của ông hết sức nghèo nàn dẫn tới việc Branson khởi nghiệp kinh doanh khi mới 16 tuổi với một tờ tạp chí phát hành trong trường. Năm 20 tuổi, ông mở một cửa hàng thu thanh ở London, rồi nhanh chóng phát triển nó thành hãng thu âm ca nhạchàng đầu thế giới Virgin Music.

Bằng cấp không đi đôi với thành công

Một trong những lời giải thích được Forbes đưa ra làcác nhà quản lý học cao thường có khuynh hướng nhấn mạnh vào những giá trị không tương thích với mục tiêu của công ty trong dài hạn. Nghiên cứu của Viện Aspen năm 2008 cho thấy các sinh viên càng ít quan tâm hơn đến những tác động tiêu cực tới xã hội nếu họ càng học lên cao.

Nhưng ngay cả trong việc tìm kiếm lợi nhuận, người học cao cũng chưa chắc đã hơn người học ít. Thống kê công bố cuối tháng 4-2009 của Forbes cho thấy trong danh sách 500 tổng giám đốc điều hành hàng đầu nước Mỹ, có 163 người không có bằng cấp ngon lành lại là những người kiếm tiền khá nhất với lợi nhuận bình quân của công ty họ là 16%,trong khi những người có bằng tiến sĩ (24 người) xếp thứ hai với 15,5%.Những tổng giám đốc có bằng thạc sĩ (37 người) và MBA (165 người) chỉ lần lượt kiếm về cho công ty của họ mức lợi nhuận bình quân là 15,3 và15,2%.

Để tổng kết, hãy nghe Phillip Ruffin, ông chủ Tập đoàn khách sạn và kinh doanh sòng bạc Treasure Island, người đã trải qua banăm học ở Đại học Washburn và Đại học bang Wichita nhưng không bao giờ nhận được bằng tốt nghiệp, nói: "Bạn có được nhiều kinh nghiệm nhất từ làm ăn và cuộc sống".


4974    11-03-2011 06:03:57