Sidebar

Thứ Tư
01.05.2024

Lược sử Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương

 

 
Lễ Truyền Tin (25.3), ngày lễ Bổn Mạng của Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương. Nhân dịp này, chúng ta cùng xem lại bài viết sau đây được trích từ “Kỷ Yếu Giáo Phận Qui Nhơn Mừng 400 Năm Loan Báo Tin Mừng 1618-2018” và đã được đăng vào “Nhịp Cầu Thánh Hiến và Mục Vụ” của Ban Tu Sĩ Gp.Qui Nhơn, tập 19.

TRUYENTIN.jpg

I. HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

Dòng “Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình thương”, cái tên gọi khiêm tốn, thân thương mà trong ý định ngàn đời Thiên Chúa dành cho nhóm thiếu nữ muốn thuộc trọn về Ngài trong nếp sống tu trì, muốn hiến đời mình ngồi vào “Chỗ cuối cùng” trong xã hội hiện tại, để giới thiệu gương mặt của Đức Giêsu, Đấng mang tình thương đến cho nhân loại trong thời đại hôm nay.

 

Đặc biệt trong Giáo phận Qui Nhơn, số Hội dòng đang hoạt động không đáp ứng kịp những nhu cầu của con người, cách riêng đối với những người nghèo khổ, bệnh tật, những trẻ em bị bỏ rơi, anh chị em dân tộc thiểu số….

 

Vì thế, không do tình cờ mà đây quả  là sự xếp đặt quan phòng của Thiên Chúa, linh đạo sống âm thầm bé nhỏ trong yêu thương khiêm tốn phục vụ đã được nhen nhúm, khơi dậy trong tâm hồn cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn, ước mơ đã được cha ôm ấp, nguyện cầu và kiên trì chờ đợi trong suốt thời gian hơn 20 năm.

 

Năm 2011, cha về thăm Giáo phận Qui Nhơn là quê hương của cha và trình bày với Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn, ước nguyện của mình. Đức cha cho biết điều này hợp với những thao thức của Đức cha.

 

Do đó, ngày 11 tháng 01 năm 2012 cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn chính thức đệ trình lên Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn một thỉnh nguyện thư, xin ngài thành lập trong Giáo phận Qui Nhơn một Hội dòng nữ thuộc quyền Giáo phận, với tên gọi là Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương (Congregatio Jesu Caritatis), kèm theo đơn thỉnh nguyện là một bản dự thảo hiến chương của Hội dòng.

 

Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn đã chấp thuận đơn thỉnh nguyện trên và ngày 20 tháng 04 năm 2012 ngài đã mở đầu tiến trình thành lập Hội dòng mới này trong Giáo phận bằng việc ban hành Sắc lệnh thành lập "Hiệp hội công Kitô hữu Nữ tỳ Chúa Giêsu Tình Thương" với ý hướng sẽ trở thành Hội dòng sống đời thánh hiến thuộc quyền Giáo phận Qui Nhơn với tên gọi như trên và cho phép áp dụng dự thảo hiến chương của Hội dòng, như quy chế của Hiệp hội với những điều chỉnh cần thiết trong thời gian thử nghiệm.

 

Khi nào Hiệp hội chứng tỏ khả năng phát triển thánh thiện và bền vững sau thời gian dài thử nghiệm theo quy định của Tòa Thánh, thì sẽ được Giám mục Giáo phận chính thức lập thành Hội dòng sống đời thánh hiến thuộc quyền Giáo phận Qui Nhơn.

 

Hội dòng được quyền sử dụng một phần chủng viện Làng Sông cũ, tại thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, làm cơ sở chính để sinh hoạt và đào tạo trong thời gian Hội dòng chưa xây dựng được cơ sở chính của mình.

 

Đức cha Phêrô chọn ngày 01 tháng 05 năm 2012 để dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa và ra mắt cộng đoàn mới này. Ngài dâng cộng đoàn cho sự bảo trợ của Thánh Cả Giuse và mong ước các chị em được Thánh Giuse lao động gìn giữ và trở nên gương mẫu cho đời sống của mình. Lao động, cầu nguyện trong tình yêu khiêm tốn, âm thầm, bình dị như Thánh Cả Giuse.

 

Là Hội dòng mới bắt đầu tiến trình thành lập, chưa có nhân sự làm việc, nên Đức cha Phêrô đã mời quý nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn giúp đỡ trong công việc huấn luyện.

 

Ngày 24 tháng 04 năm 2012, theo sự sắp xếp của nữ tu Anna Marilyne Phạm Thị Bích Hường, Tổng Phụ trách, và Ban Điều hành, Hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã cử nữ tu Macta Nguyễn Thị Phước làm Đặc trách Hội dòng mới, nữ tu Anna Lê Thị Bạch Tuyết làm phụ tá. Ngày 27 tháng 08 năm 2013 Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn đã cho nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh Vinh đến ở và trực tiếp giúp các chị em Nhà tập.

 

Vì công việc của nhà dòng nên có sự thuyên chuyển các nữ tu phụ tá: nữ tu Anna Lê Thị Bạch Tuyết chuyển đi, nữ tu Isave Trần Thị Tuyết Hà đến, tiếp theo là nữ tu Anna Nguyễn Thị Minh Thu, và hiện nay là nữ tu Anê Nguyễn Thị Kim Thoa.

 

II. ĐÔI NÉT VỀ HỘI DÒNG

 

Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương hôm nay là tên gọi của một Hội dòng nữ thuộc quyền Giáo phận Qui Nhơn và đang trên tiến trình thành lập. Hội dòng mang đặc tính Việt Nam để trở nên gần gũi với người Việt Nam.

 

1. Đặc sủng của Hội dòng là sống chứng tá Tin Mừng và tình yêu thương phục vụ dân thánh Chúa trong người nghèo, những người hèn kém, những người bị bỏ rơi và những người yếu đuối, tội lỗi. Tình yêu thương bác ái trở thành luật sống của chị em: yêu trọn vẹn, yêu hoàn toàn, yêu tuyệt đối, được thể hiện bằng tinh thần hy sinh yêu thương phục vụ. Các thành viên của Hội dòng theo đuổi đức ái trọn hảo, để trở nên chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa (HC 8, 9, 12).

 

2. Linh đạo của Hội dòng được diễn tả bằng sự khao khát nên thánh, vươn tới đức ái trọn hảo. Con đường nên thánh xoay quanh mầu nhiệm Đức Kitô Nhập Thể. Người vừa là chính trọng tâm vừa là gương mẫu tuyệt vời của đời sống tu trì của chị em. Mỗi phần tử là một chứng nhân sống động của Chúa Giêsu Tình Thương, được thể hiện qua những việc yêu thương phục vụ (HC19, 20, 25).

 

- Khẩu hiệu của Hội dòng là “Ngồi vào chỗ cuối cùng” (Lc 14,10). Hội dòng sẽ phục vụ bất cứ nơi nào và bất cứ công việc mục vụ hay sứ vụ bác ái nào do Đức Giám mục sở tại ủy thác. Không cạnh tranh làm bất cứ công việc mục vụ nào khi đã có một Hội dòng hay tu hội khác đảm nhận. (HC 24,25)

 

- Châm ngôn của người nữ tu: “Cầu nguyện trước, hành động sau”(HC 31).

 

3. Sứ mạng ưu tiên hàng đầu của chị em là truyền giáo theo lệnh truyền của Chúa Kitô (Mt 28,19), bằng đời sống chứng tá là yếu tố quan trọng nhất trong việc rao giảng Tin Mừng. Chứng từ chính yếu và quan trọng mà chị em thể hiện để rao giảng cho người nghèo khó là tình yêu thương chân thành, khiêm tốn và phục vụ đối với những người nghèo, những người đau yếu bệnh tật, già cả neo đơn, những người bị bỏ rơi, những người hèn kém trong xã hội, những người ở vùng sâu vùng xa và những anh chị em dân tộc thiểu số, những người yếu đuối tội lỗi. Đó là tình yêu nhập thể, tự xóa, tự hạ, theo gương Đấng Emmanuel, để lôi kéo nhiều người về với Thiên Chúa và Giáo Hội. (HC 21,23).

 

Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương hiện nay, được Đấng Bản quyền Giáo phận Qui Nhơn xúc tiến thiếp lập, chẳng những vì số các Hội dòng đang hiện diện và phục vụ ở đây tương đối ít, không đủ để đáp ứng nhu cầu của một cánh đồng truyền giáo bao la, mà còn vì Hội dòng này có đặc sủng và linh đạo phù hợp với hoàn cảnh của địa phương, nơi mà dân cư nghèo nàn, thiếu thốn về mọi phương diện, nhất là thiếu người rao giảng Tin Mừng tình thương của Thiên Chúa bằng sự hiện diện gần gũi và bằng những công việc phục vụ khiêm tốn.

 

4. Nhân sự

 

Qua hơn sáu năm kể từ ngày khởi sự tiến trình thành lập, hiện nay Hội dòng có tổng số là 81 chị em.

 

Khấn sinh: 27 chị

Tập sinh: 18 em

Tiền tập: 24 em

Tìm hiểu: 15 em

 

5. Những hoạt động của Hội dòng

 

Hiện nay, mặc dù số cộng đoàn và số nữ tu không nhiều, nhưng các chị em cũng đang giúp mục vụ tại các giáo xứ: Chính Tòa, Tân Dinh, Công Chánh, Phù Mỹ và giáo họ biệt lập Trung Ái. Ngoài việc mục vụ tại các giáo xứ, các chị em còn thường xuyên đi thăm viếng các gia đình, cả những người có đạo và những người sống xa lìa tình yêu Chúa, lẫn những người chưa nhận biết Chúa trong địa bàn hoạt động của mình.

 

Hiện nay Hội dòng rất cần có thêm nhiều ơn gọi để tiếp tục công trình mà Chúa đã khởi sự nơi Hội dòng. Điều kiện gia nhập:

 

- Đã tốt nghiệp lớp 12 trở lên.

- Sức khỏe bình thường.

- Có ý hướng dâng mình cho Thiên Chúa.

 

6. Lễ Bổn mạng Hội dòng: Lễ Truyền Tin

 

Những ngày lễ đặc biệt khác của Hội dòng: Lễ Giáng Sinh, lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

7. Địa chỉ: DÒNG NỮ TỲ CHÚA GIÊSU TÌNH THƯƠNG

                  TIỂU CHỦNG VIỆN LÀNG SÔNG

                  Phước Thuận - Tuy Phước - Bình Định

                  Tel: 02566287254. 0914417840

                  Email: nutylsqn12@gmail.com.        

 

8. Đặc trách đương nhiệm: Nữ tu Macta Nguyễn Thị Phước, Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.

1479    25-03-2019