Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Người đóng góp cho vắc-xin Covid-19 là thành viên mới của Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống

vaccine123
Đức Thánh Cha bổ nhiệm bà Katalin Karikó, nhà sinh hoá và nhà nghiên cứu từng nhận giải Nobel, đồng thời là người đã giúp phát triển công nghệ mRNA được sử dụng để tạo ra vắc-xin Covid-19, là thành viên mới của Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống.

Bà Karido sinh ở Hungary nhưng đang làm việc và nghiên cứu ở Mỹ. Năm 2023, bà được trao giải Nobel y học vì đã có công tìm ra liệu pháp đưa mRNA vào ứng dụng bào chế vắc xin Covid-19.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà Karido nói rất vinh dự vì được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên của Hàn lâm viện Toà Thánh. Bà cho biết năm vừa qua, tại Vatican bà đã có một bài tham luận về các công nghệ sinh học mới. Sau đó gia đình bà được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng.

Như một số người khác được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên của Hàn lâm viện Toà Thánh, bà Karido không phải là người Công giáo. Tháng 02/1994,  khi thiết lập Hàn lâm viện Toà Thánh về Sự sống, Thánh Gioan Phaolô II đã cho biết sẽ bổ nhiệm những người đại diện cho nhiều ngành của khoa học y sinh có liên quan chặt chẽ nhất đến các vấn đề có liên hệ đến việc thúc đẩy và bảo vệ sự sống. Thánh Giáo hoàng viết trong tự sắc thiết lập: “Hàn lâm viện sẽ có nhiệm vụ cụ thể là nghiên cứu, cung cấp thông tin và đào tạo về các vấn đề chính của luật pháp và y sinh liên quan đến việc thúc đẩy và bảo vệ sự sống, đặc biệt là trong mối quan hệ trực tiếp với đạo đức Kitô giáo và các chỉ thị của huấn quyền Giáo hội”.

 

Theo Vatican News (15/02/2024)

78    16-02-2024