Sidebar

Thứ Năm
28.03.2024

500 năm Tin Mừng đến Bangladesh

 

 
Năm nay, Giáo hội Công giáo tại Bangladesh cử hành 500 năm Tin Mừng được loan báo tại nước này để tôn vinh các vị tử đạo và những nhà truyền giáo đầu tiên.

Bangladesh.jpg

Giáo hội Công giáo ở Bangladesh mang dấu ấn di sản của các nhà truyền giáo châu Âu. Các nhà truyền giáo đã đến Bangladesh không lâu sau khi các thương nhân Công giáo Bồ Đào Nha đặt chân đến cảng Chittagong vào năm 1517.

 

Những cộng đoàn Kitô hữu địa phương đầu tiên được thành lập từ năm 1518, tại vùng Đông Bengale. Năm 1598, hai nhà truyền giáo dòng Tên người Bồ Đào Nha là những thừa sai đầu tiên đến Bangladesh.

 

350 ngàn tín hữu Công giáo

 

Ngày nay, Bangladesh có 600 ngàn Kitô hữu trong đó có 350 ngàn tín hữu Công giáo, trên tổng số 160 triệu dân. Giáo hội Công giáo Bangladesh có 2 tổng giáo phận và 6 giáo phận.

 

Trong Tháng Truyền giáo Ngoại thường, Giáo hội tại đây có nhiều chương trình, thể hiện bản chất truyền giáo của Giáo hội. Đức cha Shorot Gomes, Giám mục phụ tá giáo phận Dacca, cho biết các tín hữu Công giáo của tổng giáo phận Dacca tham gia vào nhiều buổi cầu nguyện của gia đình và cộng đồng, các Thánh lễ đặc biệt và chầu Thánh Thể, đọc hạnh các thánh, các chuyến thăm mục vụ và làm việc bác ái với người nghèo và những người cần giúp đỡ. Đức cha nói thêm: “Chúng tôi cũng huấn luyện đào tạo truyền giáo và tông đồ, để họ hiểu rằng bản chất của Giáo hội là truyền giáo. Hiểu được điều này đòi hỏi phải đổi mới đức tin.” (cath.ch 07/10/2019)

 

Hồng Thủy

4018    10-10-2019