Sidebar

Thứ Bảy
04.10.2025

Vị giáo hoàng lớn tuổi nhất từng được Giáo hội bầu chọn là ai?

ghlt1
 Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0


Đức Giáo Hoàng Bônifaciô VI được bầu làm giáo hoàng tiếp theo khi ngài 90 tuổi và triều đại giáo hoàng của ngài cũng là một trong những triều đại ngắn nhất trong lịch sử Giáo Hội.

Trong suốt lịch sử của Giáo Hội Công Giáo, các giáo hoàng đã được bầu ở nhiều độ tuổi khác nhau, thậm chí chỉ mới 20 tuổi.

Theo I.Media, trong vài thế kỷ qua, hầu hết các giáo hoàng đều ở độ tuổi 60 khi được bầu:

Kể từ năm 1800, độ tuổi trung bình của một giáo hoàng khi được bầu là gần 66.

Ba vị giáo hoàng lớn tuổi nhất xuất hiện từ Nhà nguyện Sistine sau vòng bỏ phiếu là Bênêđictô XVI (78), Phanxicô (76) và Gioan XXIII (76).

Đức Piô IX, được bầu vào năm 1846, là người trẻ nhất (54). Đức Gioan Phaolô II 58 tuổi khi trở thành giáo hoàng.

Nhưng một số vị giáo hoàng được bầu khi các ngài đã lớn tuổi hơn nhiều, với nhiều vị giáo hoàng được bầu khi các ngài đã ở độ tuổi 80 và ít nhất một vị được bầu khi ngài đã 90 tuổi.

Đức Giáo hoàng Bônifaciô VI

Ít người nhớ đến triều đại giáo hoàng của Đức Bônifaciô VI, và đó là vì nhiều lý do. Trước hết, ngài là vị giáo hoàng của Giáo Hội Công Giáo vào năm 896.

Thứ hai, triều đại giáo hoàng của ngài là một trong những triều đại ngắn nhất, chỉ kéo dài tổng cộng 15 ngày.

Điều này có thể là do tuổi tác của ngài, vì ngài được bầu khi đã 90 tuổi.

Bách khoa Toàn thư Công giáo cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về triều đại giáo hoàng của ngài:

Một người Rôma, được phe Rôma bầu vào năm 896 trong một cuộc bạo loạn của dân chúng, để kế nhiệm Đức Formôsô. Ngài đã hai lần phải chịu án sa thải khỏi hàng giáo sĩ, với tư cách là phó tế và linh mục. Tại Công đồng Rôma do Đức Gioan IX tổ chức vào năm 898, cuộc bầu cử của ngài đã bị tuyên bố là vô hiệu. Sau mười lăm ngày làm giáo hoàng, một số người cho rằng ngài đã qua đời vì bệnh gút, một số khác cho rằng ngài đã bị trục xuất để nhường chỗ cho Đức Stêphanô VI, ứng cử viên của phái Spoletan.

Ngài không được biết đến với bất kỳ cải cách toàn diện lớn nào và không được Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận là một vị thánh.

Mặc dù một số người cho rằng ngài đã bị khai trừ khỏi hàng linh mục trước khi trở thành giáo hoàng, ngài vẫn được liệt kê là người kế nhiệm Thánh Phêrô trong danh sách các vị giáo hoàng chính thức của Vatican.

Triều đại giáo hoàng ngắn nhất được ghi nhận là của Đức Urbanô VII. Nhiệm kỳ giáo hoàng của ngài chỉ kéo dài 13 ngày, ngắn hơn 2 ngày so với nhiệm kỳ của Đức Bônifaciô VI.

Mặc dù có một nhiệm kỳ giáo hoàng kỳ lạ như vậy, Giáo Hội vẫn tin rằng Chúa Thánh Thần đã bảo vệ Giáo Hội khỏi mọi sai lầm có tính hệ thống và sự liền mạch của các vị giáo hoàng kể từ Thánh Phêrô vẫn chưa bị phá vỡ.

Đây là một minh chứng khác về cách thức của Thiên Chúa không phải là cách thức của chúng ta và Người thậm chí có thể sử dụng những thất bại hiển nhiên vì vinh quang lớn lao hơn của Người.

Tác giả: Philip Kosloski - Nguồn: Aleteia (25/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

270    30-04-2025